Ông Thành bị đình chỉ 4 trận và 20 triệu đồng, còn ông Anh là 3 trận và 15 triệu đồng.
Quyết định được Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đưa ra trưa nay, dựa vào Điều 40 Quy định về kỷ luật VFF 2023. Theo đó, người nào xúc phạm danh dự người khác bằng việc nhổ nước bọt, lăng mạ, chửi bới, sỉ nhục hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa khác sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ từ 3 đến 6 trận.
Hai lãnh đạo HAGL có quyền khiếu nại trong ba ngày.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh (trái) và Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành (phải) của HAGL. Ảnh: HAGL FC
Sự cố xảy ra sau trận đấu trên sân Pleiku chiều 18/4. Một số thành viên HAGL đã to tiếng cãi vã trong đường hầm. Sau đó, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành tự ý xông vào phòng chờ của tổ trọng tài và buông lời lăng mạ. Trưởng đoàn Tấn Anh cũng hùa theo.
Theo nguồn tin của VnExpress, trọng tài chính Trần Ngọc Ánh đối mặt với ông Thành nhưng không có xô xát. Sau đó, lực lượng an ninh có mặt, mời hai lãnh đạo HAGL ra ngoài. Tổ trọng tài tiếp tục ở lại phòng hoàn tất báo cáo, rồi về khách sạn an toàn.
Bức xúc của lãnh đạo HAGL xuất phát từ bàn thắng bị từ chối ở phút 21. Thủ môn Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Tùng chuyền cho đồng đội Huỳnh Tấn Tài đang đứng trước vòng cấm. Dụng Quang Nho áp sát lấy bóng, giúp Trần Minh Vương khống chế lừa qua Thanh Tùng rồi sút vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối.
Ban đầu, tổ trọng tài xác định Minh Vương đã việt vị. Tuy nhiên, trước khi bóng đến chân đội trưởng HAGL, người chạm cuối cùng là Tấn Tài, nên lỗi này không được tính. Sau khi tham khảo VAR rồi trực tiếp xem lại video, trọng tài Trần Ngọc Ánh xác định vẫn có lỗi, do Quang Nho đã đá vào chân trụ Tấn Tài.
Tình huống bàn thắng bị từ chối của Trần Minh Vương trong trận HAGL thua Hà Tĩnh 0-1 tại vòng 19 V-League 2024-2025, trên sân Pleiku, Gia Lai ngày 18/4/2025.
Không được công nhận bàn thắng, HAGL còn thủng lưới ở phút bù thứ năm hiệp một, dẫn đến trận thua Hà Tĩnh.
Ở họp báo sau trận, HLV của HAGL Lê Quang Trãi cũng bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài Ánh. Ông cho rằng tác động của Quang Nho là không đủ để coi là lỗi, và khẳng định HAGL sẽ khởi kiện và khiếu nại. Cho đến hôm nay, đội bóng phố núi chưa làm đơn như lời HLV trưởng.
Trên fanpage chính thức, HAGL liên tục đăng các nội dung chỉ trích quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng Quang Nho đã phạm lỗi và CLB đang phản ứng thái quá.
Trong quá khứ, hai lãnh đạo HAGL cũng từng nhận nhiều án phạt vì phản ứng liên quan đến trọng tài. Tại V-League 2017, ông Tấn Anh bị cấm 3 trận và nộp phạt 7 triệu đồng, khi lao vào sân phản ứng trọng tài cuối trận thua Thanh Hóa.
Ông Thành từng nhận nhiều án phạt vì phát ngôn. Khi làm HLV CLB TP HCM tại V-League 2023, ông phát biểu ở họp báo tuyên bố "cứ gặp Hà Nội FC là thua vì trọng tài" sau khi nhận thất bại 1-3 trước đội bóng thủ đô, dẫn đến án phạt 10 triệu đồng. Cũng với phát ngôn kiểu này ở V-League 2023-2024, khi đang làm HLV của HAGL, ông bị phạt 20 triệu đồng.
Hiếu Lương