Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ hai, 4/12/2023, 09:40 (GMT+7)

Hai dự án giải quyết 'rốn ngập' ở Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh về đích hai dự án giải quyết điểm ngập sâu khi mưa lớn tại TP Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch.

Những ngày đầu mùa khô, dự án ở "rốn ngập" trên đường Đồng Khởi ở trung tâm TP Biên Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại đoạn từ cầu Đồng Khởi đến Ngã ba Thiết Giáp, công nhân cấp tập đào đường, đặt ống. Dự án có tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, khởi công ngày 1/7, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Công nhân lu lèn đường sau khi đã đặt cống trên đường Đồng Khởi qua phường Tân Phong, TP Biên Hòa.

Ủy ban An toàn giao thông Đồng Nai cũng có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý siết chặt việc đảm bảo an toàn cho người dân khi thi công, đặc biệt là an toàn giao thông trên đường Đồng Khởi.

Nước từ khu vực phường Trảng Dài và Tân Phong khi đổ về "rốn ngập" sẽ được theo cống nước mới thoát ra suối Săn Máu. "Mặc dù điểm ngập nằm cạnh suối Săn Máu, song do hệ thống cống thoát nước quá nhỏ, cũ kĩ cộng thêm miệng cống luôn có nhiều rác nên thường xuyên ngập nặng", nam kỹ sư trên công trường cho biết.

Trước đó tỉnh chi hơn 500 tỷ đồng nạo vét, cải tạo suối Săn Máu giữa trung tâm TP Biên Hòa với 6,1 km từ cầu Xóm Mai đến sông Đồng Nai.

Cách TP Biên Hòa hơn 30 km, dự án cải tạo kênh Bà Ký tổng kinh phí 207 tỷ đồng, nhằm giải quyết ngập sâu ở huyện Nhơn Trạch gồm thị trấn Hiệp Phước, xã Phước Thiền, Long Thọ.

Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, dân cư và nhà cửa đông đúc, trong khi hệ thống thoát nước không theo kịp khiến khu vực thường xuyên ngập khi mưa lớn. Hồi tháng 6, mưa lớn và giông lốc tạo lũ quét cuốn phăng, làm hư hại nhiều tài sản của người thị trấn Hiệp Phước.

Dự án có chiều dài 4,7 km gồm hạng mục nạo nét kênh và làm đường giao thông nội bộ hai bên, đến nay hoàn thành 80% tiến độ. Công nhân đang lắp đặt kè đá dưới đáy kênh trước khi làm kè hai bên.

"Thời gian trước, mưa nhiều nên gặp nhiều khó khăn, nay trời bắt đầu chuyển qua mùa khô nên anh em cố gắng làm việc, tuy nhiên cũng đảm bảo chất lượng mà chủ đầu tư đề ra", anh Sơn, công nhân đang làm việc ở đoạn cuối con kênh đến tỉnh lộ 25C nói.

Cống thoát nước có đường kính một mét để thoát nước từ các khu dân cư được lắp đặt cách nhau 100 m. Theo UBND huyện Nhơn Trạch, dự án đi vào hoạt động sẽ phần nào tiêu thoát nước ở các khu vực thường xuyên ngập ở thị trấn Hiệp Phước và xã Long Thọ.

Sau khi lắp đặt kè đá dưới đáy, đơn vị thi công lắp các tấm đan với nhau hai bên dòng kênh. "Hiện trên công trường gói thầu của công ty chừng 50 công nhân, với tiến độ như thế này thì dự kiến sang năm công trình sẽ xong", ông Trần Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng công trình nói.

Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, khiến địa bàn tỉnh xuất hiện 39 điểm ngập. Ngoài dự án ở hai rốn ngập trên, tỉnh đang triển khai nạo vét, khơi thông các con suối Bà Lúa, Cầu Quan...

Vị trí hai dự án chống ngập ở TP Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch. Đồ họa: Đăng Hiếu

Phước Tuấn