Thực hiện chủ trương thu mua tạm trữ một triệu tấn gạo vụ đông xuân 2013-2014 của Thủ tướng, tỉnh Hậu Giang có hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang được giao chỉ tiêu thu mua 5.000 tấn gạo và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Đại Phát được phân bổ mua tạm trữ 4.000 tấn gạo.
Tuy nhiên, đến ngày 30/4, cả hai doanh nghiệp này đều chưa triển khai thu mua tạm trữ. Trong đó, Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang đã bị VFA rút lại chỉ tiêu thu mua tạm trữ 5.000 tấn để chuyển lại cho một doanh nghiệp ở Bạc Liêu, còn Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Đại Phát làm thủ tục để điều chỉnh chỉ tiêu 4.000 tấn trước đó đã được phân giao.
Nguyên nhân mà hai doanh nghiệp này không thể triển khai thu mua tạm trữ theo chỉ tiêu đã được phân giao là tình hình tài chính gặp khó khăn. Một lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cho biết, trước mắt, việc giải quyết lượng lúa còn tồn đọng trong dân hiện nay khó khăn hơn nhưng tỉnh đang kỳ vọng việc trung tuần tháng 4 Việt Nam trúng thầu xuất khẩu 800.000 tấn gạo 15% tấm với Philippines và các công ty xuất khẩu gạo sẽ tăng cường thu mua lúa gạo nguyên liệu trong dân.
Theo Pháp luật thành phố