Đây là hai trong số 96 công trình kiến trúc tiêu biểu trên toàn thế giới năm 2023, do Hội đồng giám khảo của Hội Kiến trúc sư thế giới lựa chọn trong 141 tác phẩm đề cử, phù hợp với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.
Hệ thống làng được thiết kế nhằm mang lại hạnh phúc cho người sử dụng và xã hội, bảo vệ sự đa dạng văn hóa kiến trúc nói chung và kiến trúc nhà ở nói riêng, góp phần định hình lối sống, truyền cảm hứng cho mọi người và thấm nhuần văn hóa bản địa. Các dự án nhà ở nội thành, ngoại thành, nông thôn cho đến vùng sâu và nhà ở cho công nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cộng đồng.

Làng công nhân Lào Cai được thiết kế với KTS Hoàng Thúc Hào.
Hệ thống trường học vùng cao là chuỗi công trình thiện nguyện với sự chung tay của các nguồn lực xã hội, được xây dựng nhằm xóa các điểm trường tạm trên toàn quốc. Từ năm 2014 đến 2022, dự án đã hoàn thành xây dựng 52 điểm trường, hỗ trợ thầy và trò vùng sâu những ngôi trường khang trang, kiên cố.
Thiết kế các điểm trường dựa trên nguyên tắc tôn trọng bối cảnh và phát huy tinh thần bản địa, văn hóa truyền thống; tận dụng vật liệu, nhân công địa phương. Mỗi ngôi trường có ngữ cảnh, mọc lên tựa "hoa của đất", góp phần gìn giữ văn hóa bản địa bền vững.

Một trong những điểm trường ở vùng xa được Văn phòng kiến trúc 1+1>2 thiết kế.
Sách kiến trúc các công trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc có giá trị định hướng, cổ vũ giới kiến trúc sư toàn cầu tiếp tục sáng tạo tác phẩm tiên phong, độc đáo, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững, vì sự đa dạng sinh thái và văn hóa trên Trái đất. Sách sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay.
Hồi đầu tháng 7, Liên hiệp Hội Kiến trúc sư quốc tế trao giải thưởng UIA 2023, với giải Môi trường nhân văn và bền vững trao cho KTS Hoàng Thúc Hào; giải Công trình kiến trúc phục vụ người nghèo trao cho KTS Đoàn Thanh Hà. Đây là hai đại diện của Việt Nam trong số 5 kiến trúc sư được trao giải thưởng danh giá, nhằm vinh danh những công trình xuất sắc trên thế giới.