Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết lúc thả về rừng hai con khỉ cái đều khỏe mạnh, không mang mầm bệnh và trọng lượng mỗi cá thể đạt 2,2 kg.
Con khỉ mặt đỏ trước khi được thả về tự nhiên. Ảnh: Ngọc Oanh
Trước đó, cả hai con khỉ này được một người dân ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà phát hiện trong lúc đi rừng. Cả hai đang còn nhỏ, riêng con khỉ mặt đỏ bị thương và cụt đuôi. Người đàn ông này sau đó đã đem về chăm sóc, nuôi dưỡng.
Sau khi ngành chức năng vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp hai con khỉ. Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái đã tiếp nhận chăm sóc gần một tháng trước khi thả về tự nhiên.
Khỉ mặt đỏ tên khoa học là Macaca arctoides, lông màu sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên cơ thể, mặt đỏ và đuôi gần như không có. Con non có màu lông vàng nhạt đến trắng. Loài này nằm trong sách đỏ IUCN, sách đỏ Việt Nam với mức độ bảo tồn nguy cấp.
Khỉ đuôi lợn có tên gọi là Macaca leonina (bộ Linh trưởng), là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Chúng có lông hai bên má dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt; thường sống ở Việt Nam, Myanmar, Thái Lan...
Trần Hoá