![Khỉ đuôi lợn được nuôi nhốt tại nhà ông Chiến. Ảnh: Đ.H](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/12/11/khi-duoi-lon-1724-1576055899.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UYsVaE-A3WwdmqshBEnKBA)
Khỉ đuôi lợn được nuôi nhốt tại nhà ông Chiến. Ảnh: Đ.H
Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà tiếp nhận yêu cầu của ông Dương Đình Chiến (trú thôn 4, xã Bình Lộc) về việc giao nộp hai con khỉ đuôi lợn, mỗi con nặng 4,5 kg, lông màu nâu và xám.
Theo ông Chiến, hai con khỉ được nuôi nhốt nhiều tuần trước để làm cảnh. Khi chính quyền đến vận động, nói đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ông đã ý thức được vấn đề nên giao nộp lại cho kiểm lâm để bảo tồn.
Sau vài ngày chăm sóc, thấy sức khỏe hai con vật ổn định, Hạt Kiểm lâm Lộc Hà xin ý kiến Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, phối hợp với nhiều cơ quan liên ngành thả chúng về tự nhiên để được phát triển bình thường.
Khỉ đuôi lợn còn có tên gọi là Macaca leonina (bộ Linh trưởng), là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Chúng có lông hai bên má dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt; thường sống ở Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia...