Khoảng 10h ngày 11/10, nhóm 5 em nhỏ ở tổ 4 (thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) rủ nhau ra bãi đất trống cạnh kênh thoát nước không có rào chắn chơi đùa. Khi một chiếc dép bị rơi xuống kênh, em Trần Tấn Bảo (8 tuổi) lội xuống lấy và bị trượt chân ngã.
Bé gái cùng tuổi Hồ Thị Thanh Trang đưa tay kéo Bảo nhưng do bờ kè nghiêng nên cả hai cùng rơi xuống nước. Những em bé chơi cùng vội chạy đi cầu cứu nhiều người ở gần đó nhưng không ai dám xuống cứu. Chỉ khi ông ngoại của Bảo biết tin dữ lao ra dòng kênh, hai nạn nhân mới được đưa lên bờ và vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Địa điểm hai cháu bé gặp nạn là kênh nước sâu không hề có rào chắn hay biển cảnh báo. Ảnh: Nguyễn Đông
Chiều cùng ngày, bé Bảo đã tử vong. Hiện Trang được theo dõi đặc biệt ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng toàn thân mất phản xạ, ngưng tim nhiều lần.
"Đơn vị thi công làm kênh thoát nước ở khu dân cư nhưng "treo" suốt 2 năm nay. Sau khi san nền xong, họ cũng không làm lan can hay đặt biển cảnh báo, dẫn đến nguy hiểm không chỉ với trẻ em mà cả người lớn", ông Trần Văn Châu (trú tổ 4, thôn Miếu Bông) nói.
Theo ông Châu, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa được giải quyết.
Nguyễn Đông