Bản án chiều 28/3 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Tồng, 31 tuổi và Đà, 25 tuổi, cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên xử, Tồng và Đà hối hận, xin tòa cho cơ hội sống để làm lại cuộc đời. Nhưng HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn, cần tuyên bản án cao nhất để phòng ngừa chung.

Hai bị cáo Tồng và Đà (từ trái sang) tại tòa. Ảnh: Hùng Lê
Theo cáo trạng, ngày 16/1/2024, Tồng rủ Đà (em con bác ruột) đến nhà Lầu Bá Pó, 32 tuổi, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn để "bàn việc quan trọng". Gặp nhau, Phó đề nghị Tồng và Đà vận chuyển 8 kg ma túy đến cầu Thanh Trì (Hà Nội) để giao cho đối tác, xong việc sẽ trả tiền công 160 triệu đồng.
Do không có tiền đi đường, Tồng và Đà được Pó đưa cho mỗi người 2 triệu đồng làm chi phí. Hai anh em sau đó nhận một bao tải chứa ma túy, thuê xe khách chở ra Hà Nội, thống nhất xong phi vụ sẽ chia nhau mỗi người 80 triệu đồng.
Rạng sáng hôm sau, khi xuống xe khách tại quận Hoàng Mai, trong lúc chờ đối tác đến nhận hàng thì Tồng và Đà bị cảnh sát ập tới khống chế, thu tang vật.
Theo nhà chức trách, sau khi biết Tồng và Đà bị bắt, Pó đã trốn khỏi địa phương. Nghi phạm đang bị Công an tỉnh Nghệ An truy tìm, khi bắt được sẽ xử lý sau.
Đức Hùng