![]() |
HAGL vô địch V-League 2003. |
Chủ tịch CLB, ông Đoàn Nguyên Đức, mở đầu cuộc phỏng vấn: "Năm năm qua, Hoàng Anh Gia Lai đã để lại nhiều ấn tượng cũng như tình cảm đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá cả nước. Tiếp tục làm bóng đá chuyên nghiệp, chúng tôi không được phép và không thể làm nhạt phai hình ảnh đẹp ấy.
Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ trình làng một gương mặt mới cho CLB vào mùa bóng sang năm với chỉ tiêu là chinh phục cho bằng được ngôi sao thứ ba trên ngực áo, tượng trưng cho ba danh hiệu vô địch V-League".
- Ông có thể hé lộ đôi nét về sự chuẩn bị và việc thay thế các nội binh lẫn ngoại binh cho mùa bóng năm sau?
- Bộ ba Thái Lan đã biết dừng lại đúng lúc để giữ mãi hình ảnh đẹp về một thời hoàng kim. Tôi không thể ngăn cản họ, dù chỉ cần một lời nói của tôi, cả ba sẽ chơi ít nhất là một mùa giải nữa. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của họ. Người đi, ắt phải có kẻ đến. Việc đàm phán với các ngoại binh, cơ bản đã hoàn tất. Nhưng tôi không tiết lộ cụ thể vì không muốn bị làm giá như trường hợp của Chaiman ở Đông Á năm nào.
Không kể tiền vệ Sakda, chúng tôi sẽ có bốn ngoại binh mới, trong đó có hai cầu thủ Thái Lan và hai cầu thủ châu Phi hoặc Brazil với chất lượng cao. Bên cạnh đó, sẽ có bốn cầu thủ nội đến với Hoàng Anh Gia Lai, mọi việc đã hoàn tất và chúng tôi sẽ công bố tên cụ thể trong thời gian tới. Nói chung, một khi đã tuyên bố quay lại với ngôi vô địch, chúng tôi phải có sự tính toán chi ly và hiệu quả nhất.
- Ở góc độ của người lãnh đạo cao nhất của CLB, ông nói gì về ba cựu binh Thái Lan?
- Các bạn đã viết nhiều về họ. Người hâm mộ đã biết quá nhiều về họ từ tài năng cho đến phong cách. Tôi chỉ nói thêm thế này: gần năm năm ở với phố núi, họ chưa một lần làm mích lòng dù là một đứa trẻ, họ chưa hề gây gổ hay nổi nóng cùng đồng đội. Bạn có hình dung được rằng suốt từ ngày sang Việt Nam cho đến khi về lại Thái Lan, mỗi cầu thủ chỉ có một bản hợp đồng duy nhất vì chưa một lần họ đề nghị được tăng lương, dù mang về cho CLB biết bao thành tích chói sáng. Tôi phục họ điểm đó, chính vì vậy mà tôi quyết định tổ chức một buổi lễ chia tay đầy ý nghĩa để ghi nhớ về sự đóng góp của họ. Nếu có nói thêm về ba cầu thủ Thái Lan, tôi chỉ xin nói ngắn gọn rằng - trên cả tuyệt vời.
- Có hay không những sự thay đổi trong thành phần Ban huấn luyện trong thời gian tới?
- Chắc chắn là có. Chúng tôi sẽ đón một HLV nội đến làm việc tại phố núi. Có thể chuyên môn của vị này không cao, nhưng tư cách và đạo đức thì khỏi phải bàn. Cựu HLV Huỳnh Văn Ảnh có quay lại hay không, sẽ được cân nhắc trong vài hôm tới.
Hữu Đang sẽ theo học lớp HLV do AFC tổ chức trong tháng 9 để chuẩn bị làm trợ lý HLV mùa sau. Duy Quang sẽ tiếp tục thi đấu với vai trung vệ và kiêm nhiệm chức HLV phó. Vị trí Giám đốc kỹ thuật vẫn do ông Nguyễn Văn Vinh nắm giữ và làm việc từ xa.
- Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn cửa vô địch nếu thắng ở vòng 26. Ông có chờ đợi chức vô địch thứ ba ngay trong năm 2006 chứ không phải là V-League 2007 như ông vừa phát biểu?
- Chiến thắng và vô địch thì ai mà chẳng muốn. Cửa vô địch thì có đấy, nhưng thật lòng mà nói thì chúng tôi không quá đặt nặng đến vì đây là mùa bóng quá nhiều biến động với CLB. Bất luận thắng hay bại Bình Dương, chúng tôi vẫn có quyền ngẩng cao đầu để chia tay V-League 2006 sau khi lội ngược dòng đẹp mắt. Top 3 hay Top 5 là một kết quả quá tuyệt vời cho CLB, cho Kiatisuk trong vai trò HLV trưởng.
- Ông luôn quan tâm đến những cộng sự của mình. Ông đã và sẽ làm gì với Kiatisuk sau lúc anh ấy về lại Thái Lan?
- Zico chỉ giã từ bóng đá chứ chưa chia tay hẳn với Hoàng Anh Gia Lai. Anh ấy sẽ là Giám đốc, điều hành Công ty Hoàng Anh Gia Lai Bangkok trong vài tháng tới. Công ty này sẽ kinh doanh về cao ốc văn phòng, khách sạn, các sản phẩm của Hoàng Anh Gia Lai tại thị trường Thái Lan, tổ chức tour du lịch. Nói cách khác, mối tình giữa bầu Đức- Zico sẽ chuyển sang một chương mới khi chúng tôi chuyển sang kinh doanh hình ảnh về Kiatisak ở chính quê hương của anh.
![]() |
Bầu Đức và Kiatisuk. |
(Theo SGGP)