![]() |
Một nhóm hacker tại hội nghị H2K2 ở New York. |
Nhóm hacker này tự xưng là Hactisismo, đã ra mắt một chương trình có tên C/S (Camera/Shy) tương thích với chương trình Windows và Internet Explorer. Công cụ này cho phép người dùng Internet gắn thông điệp vào các bức ảnh đưa lên web, tránh được sự theo dõi của cảnh sát.
Công cụ này còn có thể được các tổ chức tội phạm và khủng bố quốc tế sử dụng để che giấu hoạt động phi pháp của chúng trên không gian điều khiển.
Bên cạnh đó, Mixter, một hacker nổi tiếng người Đức, cũng tuyên bố rằng Hactivismo đang chuẩn bị giới thiệu công nghệ cho phép bất cứ ai tạo ra các mạng nặc danh, nơi người sử dụng Internet trên toàn cầu có thể truy cập và chia sẻ thông tin một cách an toàn mà không hề bị theo dõi hoặc phát hiện ra.
Phần mềm mã nguồn mở miễn phí của Hactivismo có kích thước 1,21 MB, cho phép người dùng thiết lập một phiên bản của mạng riêng ảo (VPN), đang được sử dụng rộng rãi trong các công ty và cơ quan chính phủ để tạo ra các mạng bảo mật tách rời với Internet công cộng. Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép người dùng vượt qua bức tường lửa quốc gia, truy cập vào hệ thống máy tính toàn cầu.
Tuyên bố của Hactivismo được đưa ra tại hội nghị H2K2 kéo dài trong 3 ngày (kết thúc vào chủ nhật), là kết quả làm việc suốt 2 năm qua của họ. Sự kiện thường niên này đã thu hút khoảng 2.000 chuyên gia bảo mật và máy tính, trong đó có cả nhóm hacker sừng sỏ của Mỹ.
Các cơ quan an ninh lo ngại rằng những cuộc phá hoại máy tính mới lại sắp xảy ra. Với công nghệ mới, hacker có thể trao đổi ảnh khiêu dâm trẻ em, tổ chức Al-Qaeda của bin Laden cũng có thể áp dụng nó để thực hiện những cuộc tấn công mới trên toàn cầu.
Minh Nghĩa (theo Reuters)