Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 5/6/2023, 14:58 (GMT+7)

Haaland giành Giày vàng châu Âu

Xếp trên Kylian Mbappe hay Harry Kane, tiền đạo Erling Haaland đứng đầu trong cuộc đua ghi bàn ở các giải vô địch quốc gia châu Âu mùa 2022-2023.

Haaland giành Giày vàng châu Âu với 36 bàn Ngoại hạng Anh. Mỗi bàn ở giải đấu này được nhân hệ số 2, nên tổng điểm của tiền đạo Man City là 72 điểm. Với những đóng góp này, tiền đạo 22 tuổi người Na Uy cũng phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất một mùa ở Ngoại hạng Anh, đồng thời giúp Man City vô địch sớm ba vòng.

Giày Vàng trao lần đầu năm 1968 cho tiền đạo Eusebio, với 42 bàn cho Benfica ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Trong lịch sử, chỉ hai cầu thủ đoạt nhiều hơn hai giải thưởng này, là Lionel Messi sáu giải và Cristiano Ronaldo bốn giải.

Harry Kane đứng ngay sau với 30 bàn Ngoại hạng Anh và 60 điểm -ngang với thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh ở mùa 2017-2018.

Tuy nhiên, về mặt tập thể, đây là mùa giải thất bại của Kane. Tottenham không giành danh hiệu nào, chỉ xếp thứ tám Ngoại hạng Anh nên không được dự Cup châu Âu.

Xếp thứ ba là Kylian Mbappe với 29 bàn Ligue 1 và 58 điểm. Tiền đạo 24 tuổi lên ngôi Vua phá lưới Ligue 1 lần thứ năm liên tiếp, góp công lớn giúp PSG lập kỷ lục 11 lần vô địch.

Alexandre Lacazette ghi 27 bàn Ligue 1 và 54 điểm. Trở lại Lyon từ Arsenal hè 2022, tiền đạo 32 tuổi bất ngờ khôi phục phong độ, ghi chỉ ít hơn một bàn so với mùa tốt nhất sự nghiệp của anh (mùa 2016-2017). Tuy nhiên, Lyon chỉ xếp thứ bảy Ligue 1 và không được dự Cup châu Âu.

Victor Osimhen ghi 26 bàn Serie A và 52 điểm. Tiền đạo 24 tuổi góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của Napoli, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A.

Jonathan David ghi 24 bàn Ligue 1 và 48 điểm. Tiền đạo 23 tuổi người Canada đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp, và hơn mùa trước chín bàn. Nhưng đội bóng của anh, Lille chỉ về thứ năm.

Vị trí thứ bảy thuộc về Robert Lewandowski - từng giành Giày Vàng năm 2022. Tiền đạo 34 tuổi người Ba Lan ghi 23 bàn La Liga và giành 46 điểm. Anh cũng chính là Vua phá lưới La Liga, khi hơn người đứng ngay sau Karim Benzema bốn bàn.

Có ba người cùng ở vị trí thứ tám. Đầu tiên là Folarin Balogun. Tiền đạo 21 tuổi đang chơi cho Reims theo hợp đồng mượn từ Arsenal ghi 21 bàn Ligue 1.

Tiếp theo là Lois Openda, cũng ghi 21 bàn Ligue . Tiền đạo 23 tuổi là công thần đưa Lens lên thứ hai, qua đó giành vé dự Champions League. Theo Goal, tốc độ là ưu điểm lớn nhất của Openda.

Còn lại là Lautaro Martinez. Mùa 2022-2023, tiền đạo người Argentina ghi 21 cho Inter, ngang bằng mùa trước. Tổng cộng, Lautaro ghi 79 bàn sau năm mùa Serie A.

Habib Diallo, cũng sở hữu 40 điểm, nhờ 20 bàn ghi cho Strasbourg tại Ligue 1. Tiền đạo 27 tuổi người Senegal đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp, và nhiều hơn mùa trước chín bàn.

Strasbourg trụ hạng thành công khi đứng thứ 15 Ligue 1, với 40 điểm sau 38 trận, hơn nhóm xuống hạng năm điểm. Diallo góp gần một nửa trong 51 bàn của đội.

Tương tự là Ivan Toney, với 20 bàn cho Brentford ở Ngoại hạng Anh. Thành tích của tiền đạo người Anh có thể cao hơn nếu không bị cấm thi đấu giai đoạn nước rút, do tham gia cá độ.

Tuấn Nguyễn
Ảnh: Reuters, LP