Đầu hiệp hai, Na Uy lên bóng bên cánh phải rồi đưa vào vòng cấm Israel. Hậu vệ phải Julian Ryerson chuyền ngang thuận lợi nhưng Haaland đệm trúng thủ môn Daniel Peretz ở phút 57 lẻ 38 giây.
Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Na Uy, và chủ nhà tiếp tục tấn công bên cánh trái. Bóng được tạt vào vòng cấm cho Alexander Sorloth bật cao đánh đầu dội xà. Haaland ập vào đá bồi chéo góc, nhưng thủ thành của Israel vẫn kịp đổ người giải nguy ở phút 57 lẻ 49 giây.
Hai pha hỏng ăn liên tiếp của Haaland.
Việc Haaland phung phí cơ hội khi tỷ số đang là 1-1 khiến nhiều bình luận viên của Na Uy tức giận trên sóng truyền hình trực tiếp.
"Điều đó có thể xảy ra không? Cơ hội không thể ngon ăn hơn thế. Na Uy 'tập bắn' trước Israel, liên tiếp dứt điểm cách cầu môn chỉ vài centimet, nhưng bóng không vào lưới", bình luận viên Olav Traaen nói trên NRK Radio. Traaen từng lập kỷ lục là trọng tài trẻ nhất tại Cup Na Uy năm 1986, và hiện là bình luận viên nổi tiếng ở nước này.
"Chúng ta chưa từng thấy điều đó. Thật không thể tin được", cựu cầu thủ Jesper Mathisen thốt lên trên sóng truyền hình trực tiếp của TV 2.
"Việc Haaland phung phí những cơ hội như vậy là một trong những cú sốc lớn nhất mà tôi từng thấy trong một thời gian dài", Carl Erik Torp, người từng thi đấu bóng đá 11 người và futsal nói trên NRK.

Haaland tiếc nuối sau khi lỡ cơ hội trong trận đấu Israel ngày 25/3. Ảnh: NTB
Phải tới phút 83, Haaland mới ghi bàn từ cú sút cận thành chéo góc, sau đường chọc khe của Martin Odegaard. Các bàn còn lại của Na Uy được ghi bởi Moller Wolfe, Alexander Sorloth và Kristoffer Ajer.
Trước đó ba ngày, Na Uy khởi đầu bảng I bằng trận thắng đậm chủ nhà Moldova 5-0. Với hai trận toàn thắng, họ dẫn đầu với 6 điểm, ghi 9 bàn và hiệu số +7. Estonia và Israel xếp tiếp theo với cùng ba điểm. Moldova và Italy, đội chưa chơi trận nào, xếp sau cùng.
Ở bảng này, Na Uy và Italy được đánh giá sẽ cạnh tranh nhau vị trí dẫn đầu cùng tấm vé vào thẳng vòng chung kết World Cup. Hai đội sẽ đá lượt đi trên sân của Na Uy ngày 6/6, và lượt về diễn ra vào tháng 11 trên đất Italy.
Haaland ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.
Chứng kiến những màn trình diễn bùng nổ của Na Uy, truyền thông Italy tỏ ra lo lắng. Sky Sport Italy xem hai trận thắng vừa qua của Na Uy là "lời cảnh báo" tới đoàn quân dưới trướng Luciano Spalletti.
Gazzetta Dello Sport cũng cho rằng Na Uy là đối thủ khó nhằn với Italy trong cuộc đua giành vé tới Mỹ, Canada và Mexico vào năm 2026. Cũng theo nhật báo thể thao này, ngoài Haaland, Na Uy hiện có nhiều ngôi sao khác như Martin Odegaard (Arsenal), Alexander Sorloth (Atletico Madrid) hay Kristoffer Ajer (Brentford).
Italy vô địch Euro 2020, nhưng lỡ hai kỳ World Cup gần nhất năm 2022 và 2018. Trong khi đó, lần gần nhất Na Uy dự một giải đấu lớn là World Cup 1998. Khi đó, họ xếp trên Morocco, Scotland và chỉ đứng sau Brazil, rồi thua Italy 0-1 ở vòng 1/8.
Hồng Duy