![]() |
|
Tế bào người được lấy ra từ phôi nhân bản. |
Hạ viện cũng bỏ phiếu chống lại một điều luật sửa đổi do các nhóm y học và ngành công nghệ vi sinh đưa ra, đề nghị cho phép nhân bản phôi người chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, với tỷ lệ phiếu 249/178.
Về phần mình, Tổng thống Bush, người xưa nay vẫn luôn phản đối nhân bản, khẳng định: “Nhân bản người sẽ nảy sinh các vấn đề đạo đức, ảnh hưởng trầm trọng và kéo dài từ nay cho đến nhiều thế hệ sau”. Vì thế, trước quyết định mà Hạ viện đưa ra, chính quyền của ông hoàn toàn ủng hộ.
Luật cấm này quy định mức phạt tù 10 năm và ít nhất 1 triệu USD cho hành vi nhân bản người. Luật cũng nghiêm cấm tất cả hành động nhập khẩu phôi được tạo ra từ nhân bản hoặc các sản phẩm từ phôi nhân bản. Tuy nhiên, luật này không áp dụng với việc nhân bản để tạo ra phân tử đơn, ADN hay các tế bào khác.
Trước khi thông qua đạo luật này, các nhà lập pháp đều thống nhất rằng nên coi hành động tái sản xuất người là bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc có cho phép các nhà nghiên cứu nhân bản phôi để lấy tế bào gốc hay không thì vẫn là chủ đề tranh cãi lớn.
Một số người cho rằng nếu việc này được chấp thuận, sẽ dẫn tới sự ra đời của các “trang trại” phôi. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ khác lại không coi vấn đề này là vô đạo đức. Theo họ, cần nới lỏng lệnh cấm đối với việc nhân bản phôi phục vụ nghiên cứu chữa các bệnh như Alzheimer, tiểu đường, các bệnh thần kinh… Cho tới nay, phần lớn tế bào gốc phục vụ nghiên cứu y học đều được lấy từ các phôi dư trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Mà nguồn này thì không nhiều nhặn gì.
Để nhân bản một người, các nhà khoa học sẽ lấy trứng của một phụ nữ và rút bỏ ADN. Sau đó đưa vật liệu gene từ một tế bào trưởng thành vào trứng. Trứng này sẽ phân chia và trở thành một phôi, rồi được cấy vào tử cung một người phụ nữ hoặc được dùng cho nghiên cứu. Nhân bản động vật theo phương pháp này có tỷ lệ thất bại rất cao. Các nhà khoa học đã thử nghiệm 270 lần trước khi có được cừu Dolly.
B.H. (theo Reuters)
Theo dòng sự kiện:
Mỹ: Nuôi phôi người để lấy tế bào gốc (11/7)
Mỹ đưa dự luật cấm nhân bản người ra Quốc hội (27/4)
