Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết khiển trách nghị sĩ Al Green được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 6/3 với kết quả 224 phiếu thuận và 198 phiếu chống, trong đó phe ủng hộ gồm toàn bộ nghị sĩ đảng Cộng hòa và 10 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.
Sau cuộc bỏ phiếu, nghị sĩ Green phải đứng giữa phòng họp trong khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đọc nghị quyết khiển trách ông.
Đề xuất khiển trách ông Al Green được đưa ra bởi nghị sĩ Cộng hòa Dan Newhouse. Nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm bác bỏ nghị quyết này đã bị phủ quyết trước đó.

Hạ nghị sĩ Al Green la ó khi Tổng thống Trump phát biểu tại Đồi Capitol ngày 4/3. Ảnh: AP
Khiển trách là biện pháp chính thức để Hạ viện Mỹ bày tỏ lập trường không chấp thuận hành động của các nghị sĩ. Người bị khiển trách không bị mất quyền lợi hay đặc quyền nào với tư cách nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ.
Chỉ vài phút sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội khóa mới hôm 4/3, hạ nghị sĩ Green đã đứng dậy, vung cây gậy và la ó, ngắt lời ông chủ Nhà Trắng. Ông liên tục hô lớn rằng Tổng thống "không có quyền cắt giảm Medicaid", chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ Mỹ tài trợ mà ông Trump muốn hủy bỏ.
Chủ tịch Hạ viện Johnson lúc đó phải ngắt lời Tổng thống Trump, gõ búa yêu cầu ông Green ngồi xuống và cảnh báo nghị sĩ này sẽ bị đưa ra khỏi phòng nếu còn tiếp tục gây rối.
Hạ nghị sĩ này không tuân thủ yêu cầu và tiếp tục la ó, buộc ông Johnson ra lệnh cho nhân viên an ninh đưa Green rời khỏi phòng.
Sau sự việc, nghị sĩ Green cho biết bản thân không tức giận với Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nhân viên an ninh hay những người sẽ đưa ra các động thái trừng phạt ông.
Hạ nghị sĩ Dân chủ Al Green bị yêu cầu rời khỏi phòng họp. Video: Nhà Trắng
"Tôi sẽ chịu mọi hậu quả, nhưng phải nói rằng những gì tôi làm đều bắt nguồn từ trái tim mình. Mọi người đang đau khổ và tôi đang nói về Medicaid, tôi không nói Tổng thống Mỹ không có thẩm quyền. Tôi nói rằng Tổng thống Mỹ không có quyền hủy bỏ Medicaid", ông nhấn mạnh.
Người gần đây nhất bị khiển trách tại Hạ viện Mỹ là cựu nghị sĩ Dân chủ Jamaal Bowman, người kéo chuông báo cháy trong tòa nhà quốc hội hồi tháng 12/2023 dù không có hỏa hoạn hay tình huống khẩn cấp nào. Bowman sau đó khẳng định sự việc đó là một tai nạn.
Vũ Hoàng (Theo NBC News, AFP, Reuters)