Sáng 14/12, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong đợt khảo cứu, sưu tầm di sản văn hóa đầu tháng 12, cán bộ bảo tàng phát hiện hai sắc phong cổ thời Nguyễn truy phong cho vị anh hùng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn tại đình làng Hoa Vân Hải (xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân).
Sắc phong qua thời gian vẫn được giữ gìn nguyên trạng. Ảnh: Đức Hùng |
Hai đạo sắc phong hình chữ nhật, dài 1,5 m, rộng 0,5 m, được viết trên giấy dó mịn, màu vàng đậm, diềm trang trí văn triện, họa tiết hình sóng nước, thân rồng uốn lượn. Mỗi sắc phong có 9 dòng chữ Hán, dấu triện "sắc mệnh chi bảo" màu đỏ, bốn góc là 4 ô hình học, mỗi ô vẽ 5 chữ thọ, ở giữa ô là chim phượng.
Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho hay, đình làng Hoa Vân Hải được hợp tự từ ngôi đền cổ Đức Thánh Trần thờ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, nay đã thành phế tích. Do đại thần này từng lập nhiều công lao lớn vào thời Trần nên được các triều đại sau phong tặng bằng sắc để ngợi ca. Người dân sau đó lập đền thờ và lưu giữ hiện vật cho tới tận bây giờ.
Chữ Hán, họa tiết trang trí trên sắc phong rất tinh xảo. Ảnh: Đức Hùng |
"Trước kia chúng tôi từng phát hiện các đạo sắc phong, song đây là hai đạo sắc phong cho Trần Hưng Đạo lần đầu tiên được tìm thấy tại Hà Tĩnh. Nó rất quý hiếm, có giá trị lịch sử lớn, giúp mọi người hiểu rõ công lao của vị quan thời Trần đối với quê hương đất nước", ông Hạnh nói và cho hay hiện huyện Nghi Xuân trích 9.000 m2 đất để khôi phục ngôi đền Đức Thánh Trần.
Đức Hùng