Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 16/12/2019, 21:15 (GMT+7)

Hà Thu diện áo dài Tết

Á hậu Hà Thu làm mẫu với áo dài Tết truyền thống cổ trụ, cổ tròn, họa tiết hoa xuân.

Cô mặc bộ sưu tập Tết 2020 của Minh Châu. Nhà thiết kế cho biết Tết này, anh trở lại với áo dài truyền thống. Họa tiết hoa to bản được đính kết dạng nổi với thông điệp "cánh hoa tình xuân".

Áo may từ chất liệu lụa mỏng phối với gấm. 

Nhà thiết kế sử dụng ba phương pháp thủ công: vẽ họa tiết, đắp hoa và kết hạt.

Hà Thu cho biết mỗi năm, dù bận đến đâu, cô đều về Huế đón Tết từ ngày 25, 26 Âm lịch. Cô thích không khí vào bếp chuẩn bị mâm cỗ cho gia đình.

Người đẹp kể, thuở nhỏ, dịp 23 Âm lịch, cô và em gái thường phụ mẹ lau rửa chén bát, ly tách, phơi nắng rồi xếp vào kệ. Cô được mẹ dạy làm dưa món từ bé. Ký ức của Hà Thu về Tết xưa ở Huế là những chị, những o mặc áo dài tím, đội nón lá, cầm hoa nô nức đi lễ chùa.

Sắp tới, bên cạnh ca hát, cô đầu tư làm vlog thời trang. 

Lê Thị Hà Thu sinh năm 1992 ở Thừa Thiên - Huế, đoạt Á hậu Đại dương 2014. Năm 2015, cô thi Hoa hậu Liên Lục Địa (Miss Intercontinental) và vào top 17 - thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở cuộc thi này. Năm 2017, cô tiếp tục thi Miss Earth 2017 ở Philippines nhưng không vào sâu. Cùng năm, cô đoạt giải nhất "Tình Bolero".

Ca khúc "Ước nguyện đầu xuân" của Hà Thu
 
 
Ca khúc "Ước nguyện đầu xuân" (sáng tác: Hoàng Trang) của Hà Thu. Video: Youtube.

Tam Kỳ (ảnh: Rin Trần)