Tin vui lớn vừa đến với nữ hoàng thể dục: Thành phố Hải Phòng quyết định nhận vào biên chế VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh. Cô sẽ là công chức của Sở VH-TT&DL Hải Phòng. Ngoài ra thành phố còn cấp hơn 90m2 đất tại một dự án ở quận Kiến An cho Hà Thanh.
Chứng kiến Hà Thanh 15 năm miệt mài cống hiến cho môn thể dục kể từ khi mới 8 tuổi và cuối cùng trở thành một ngôi sao sáng tầm quốc tế, ai nấy đều cảm thấy hoan hỉ cho cô trước món quà giáng sinh đầy ý nghĩa. Nó giúp ngôi sao của thể thao Việt Nam có một ngôi nhà và một công việc lâu dài, đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Sự tưởng thưởng cần thiết và đúng lúc của Hải Phòng có ý nghĩa động viên để Hà Thanh yên tâm cống hiến trọn tài năng cho sàn đấu thể thao và sau này gắn bó với ngành để tiếp tục phát triển thể dục Việt Nam ở những vị trí khác. Nó cũng là cách ứng xử hợp tình hợp lý của một địa phương đối với tài năng thể thao xuất chúng.
Ngoài những quyết định về biên chế và cấp đất đã có và sẽ được trao lại cho Hà Thanh trong lễ vinh danh các VĐV tiêu biểu của Hải Phòng tổ chức trước Tết Nguyên Đán, Hải Phòng còn quyết định nâng lương cho một số VĐV có thành tích cao, trong đó có Hà Thanh. Từ nay, ngoài lương dành cho tuyển thủ quốc gia (hơn 3 triệu đồng/tháng) theo quy định của Nhà nước, Hà Thanh sẽ nhận thêm một khoản lương nữa từ Hải Phòng.
Đây là tin vui cho VĐV giỏi đất Cảng. Trước đó, nhiều địa phương như Đà Nẵng, An Giang, Ninh Bình... đã có chính sách trải thảm đỏ đón các nhân tài thể thao và đãi ngộ với mức lương từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. TP HCM trong năm 2012 còn có chính sách hỗ trợ 20 triệu đồng/tháng cho các nhà vô địch SEA Games nhằm giảm tình trạng chảy máu chất xám bởi có giai đoạn rất nhiều ngôi sao thể thao của TPHCM đua nhau đi tìm bến đỗ mới.
Phan Thị Hà Thanh vừa kết thúc một năm thi đấu thành công với ngôi vô địch châu Á, vô địch giải đấu tầm thế giới Challenge Cup và giải mời Toyota Cup. Cô là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi số 1 của Top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc mà các nhà báo thể thao vừa tiến hành bầu chọn trong sáng ngày 28/12.
Anh Hoàng