Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 4/5/2018, 11:17 (GMT+7)

Hà Nội yêu cầu tháo dỡ 'Cung điện thờ thiên' xây trái phép

Công trình xây dựng trên đất nông trường được nhà chức trách huyện Ba Vì (Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ trong hôm nay.

UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa yêu cầu chủ một công trình nằm trên đất nông trường Việt Mông (xã Yên Bài) dừng thi công, do công trình này được xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp; đến hết ngày 4/5, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ.

Anh Nguyễn Sơn Tùng - người quản lý công trình cho biết, đây là “Cung điện thờ thiên” được xây dựng từ tháng 10/2017 với mục đích tâm linh. "Chúng tôi tự bỏ tiền đầu tư với thiết kế khác biệt, dự kiến  xây dựng xong công trình vào tháng 8 âm lịch", anh Tùng nói.

UBND xã Yên Bài đã căng băng rôn, nêu tên chủ của khu đất có công trình xây dựng trái phép. 

Ông Bạch Công Tiến  - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho hay: "Công trình nêu trên đã được trao đổi trái phép qua nhiều chủ; xây kiên cố trong khi theo quy định thì trên diện tích đất này chỉ được xây nhà ở tạm. Ngoài ra, công trình mang màu sắc tâm linh cần được làm rõ".

Quần thể công trình gồm có khuôn viên, cổng chính và điện thờ. Trong đó phần cổng chính cao khoảng 15m. "Cung điện thờ thiên" được bao quanh bởi đồi núi và hồ nước lớn.

Phần điện chính là tòa nhà cao 9m, móng được xây bằng đá ong và đổ đất bên trong.

Bên trong công trình với tường xây bằng đá ong.

Phần mái của công trình đang giai đoạn hoàn thiện với nhiều họa tiết, chạm trổ lạ mắt.

Phần thân điện thờ được dựng bằng gỗ.

Hàng nghìn viên ngói âm dương đã được tập kết chờ ngày hoàn thiện phần mái. 

Anh Nguyễn Sơn Tùng cho hay quần thể công trình "không phải xây theo kiểu kiên cố nên khi cần thì có thể tháo dỡ". Theo anh, dù đã đến hạn tháo dỡ nhưng chính quyền chưa có động thái gì nên "chúng tôi sẽ để nguyên hiện trạng chờ kết luận cuối cùng". 

Sau khi bị yêu cầu dừng thi công, khu vực xây dựng "Cung điện thờ thiên" ngổn ngang vật liệu.

 

Gia Chính