Theo quyết định của UBND TP Hà Nội ngày 17/10, việc tổng kiểm tra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, quán karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất...

Lực lượng chức năng lập chốt trước một quán karaoke vi phạm tại phường Cổ Nhuế, tháng 9/2020. Ảnh: Phạm Chiểu
Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP Hà Nội, cho biết qua đợt kiểm tra, Phòng sẽ đề xuất xây dựng biểu đồ điện tử về phòng cháy chữa cháy theo vùng. "Ví dụ quận A qua rà soát có tính chất nguy hiểm, cháy nổ cao thì sẽ vào vùng đỏ, quận B tình hình sai phạm giảm xuống rõ rệt thì có thể vào vùng cam... Việc phân vùng này không đơn giản, song phải làm để như một lời cảnh báo", đại tá Hiếu nói.
Theo đại tá Hiếu, việc kiểm tra được triển khai toàn diện, đảm bảo tất cả cơ sở phải được kiểm tra, xử lý; cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động phải được giám sát chặt chẽ; không để tồn tại lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
Trước đó sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, Hà Nội đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh loại hình này. Kết quả 58% trong số gần 1.400 cơ sở không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó, 425 cơ sở có khả năng nhưng chưa khắc phục nên đã bị kiến nghị tạm dừng hoạt động. 326 cơ sở không có khả năng khắc phục, đã bị đình chỉ hoạt động.
Việt An