Quyết định trên được ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch Hà Nội ký ngày 13/6. Hai dự án này đều của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).
Trong đó, dự án khu Mê Linh - Đại Thịnh quy mô hơn nằm tại xã Mê Linh và xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Còn dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 nằm tại xã Thanh Lâm và Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Quy mô hai dự án khoảng 202 ha, đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng.
Theo UBND TP Hà Nội, lý do chấm dứt hai dự án là trước đây hai dự án mới có văn bản phê duyệt địa điểm lập quy hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trong đó có nêu tên chủ đầu tư), nhưng chưa thực hiện thủ tục thẩm định, cho phép đầu tư theo quy định tại thời điểm phê duyệt địa điểm nêu trên. Đồng thời, hai dự án hiện nay không diện chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021 về quy định, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư.
TP Hà Nội giao UBND huyện Mê Linh nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác khu đất tại hai dự án nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.
Trước đó, hồi tháng 3, sau khi huyện Mê Linh kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thành uỷ, thống nhất nhất chấm dứt hai dự án của HUD.
Anh Tú