![]() |
Nhà số 4 Đặng Dung. Ảnh: Tiền Phong. |
Theo ông Bùi Văn Chiểu, Phó giám đốc Sở Xây dựng HN, mặc dù từ trước Tết Nguyên đán, Sở đã có công văn đề nghị các chủ đầu tư báo cáo hướng xử lý các công trình xây sai phép, không phép song đến nay vẫn không có chủ công trình nào thực hiện. "Chủ đầu tư phải có giải trình để các cơ quan chức năng xem xét, xin phạt hành chính hay phá dỡ đều sẽ được nghiên cứu", ông Chiểu nói.
Phó chủ tịch Đỗ Hoàng Ân cho biết, các ngành chức năng đã trình thành phố báo cáo bước đầu về sai phạm cũng như đề xuất mức kỷ luật dành cho các cán bộ liên quan. Tại công trình sai phép số 4 Đặng Dung, quận Ba Đình, cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng phường Trúc Bạch đã không thực hiện chế độ báo cáo về vi phạm với Thanh tra xây dựng quận. Hành vi của cán bộ này là buông lỏng quản lý, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cũng không kịp thời ngăn chặn, không áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền được giao để xử lý kiên quyết các vi phạm của chủ đầu tư.
Theo ông Ân, thành phố chưa có quyết định cuối cùng về việc xử lý các cán bộ liên quan đến các vụ xây dựng sai phép nghiêm trọng tại các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Tuy nhiên, ông khẳng định, thành phố sẽ xử lý nghiêm những vi phạm của những cán bộ này.
Tương tự, các cán bộ thanh tra xây dựng quận Ba Đình, UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng, Thanh tra xây dựng thành phố cũng chưa làm hết trách nhiệm của mình, không kiểm soát được quá trình vi phạm của công trình số 4 Đặng Dung... Cơ quan chức năng đã cũng kiến nghị UBND TP kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của các cán bộ này.
Đoàn Loan