![]() |
Cây trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: Xuân Thu. |
Tại Công viên Yên Sở sẽ trồng 2.000 cây bóng mát, bao gồm các chủng loại bằng lăng, phượng, chàm bông vàng, muồng. Còn trong khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn dự kiến sẽ có thêm 2.500 cây nhằm tạo thành vành đai xanh bao quanh, góp phần điều hoà giảm ô nhiễm môi trường khu vực.
Theo bà Đào Tuyết Thanh, Trưởng phòng kế hoạch, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, riêng đơn vị này sẽ đảm nhiệm việc trồng thay thế và bổ sung khoảng 3.000 cây trên các tuyến phố, khu tập thể, trường học của 7 quận nội thành Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa và 3 huyện Gia Lâm, Cầu Giấy, Đông Anh. Quận Hai Bà Trưng được trồng bổ sung nhiều nhất với 147 cây, kế đó là Hoàn Kiếm 104 cây.
Các loại dâu da xoan, dướng, vống, do hay gãy đổ, mối mọt hoặc xà cừ chiếm nhiều diện tích sẽ bị chặt hạ để thay thế bằng các loại bằng lăng, muồng, hoa sữa. Bà Thanh khẳng định, sẽ không thiếu nguồn cung cấp cây vì Công ty Công viên cây xanh hiện có 50.000 cây giống có chất lượng, đảm bảo độ cao tối thiểu 2,1 m, đường kính 4-6 cm. Trong tháng 1 này, Công ty sẽ kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế lập dự toán, chuẩn bị nguồn cây để từ 10/2 đến 31/3 sẽ tiến hành trồng.
Như Trang