Tối 8/9, cảnh sát dựng rào chắn, căng dây ở sảnh tòa nhà CT11 và tòa CT15 bên cạnh. Hơn 480 cư dân của 121 căn hộ tòa CT11 được yêu cầu không ra khỏi khu vực.
Theo CDC Hà Nội, 7 ca mắc đều trong một gia đình sống tại tòa CT11, được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc và truy vết. Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cư dân của tòa nhà, nằm trong tổ hợp 4 tòa chung cư, rộng hơn 27.000 m2.
Tại quận Hoàng Mai, phường Đại Kim phong tỏa chợ Đại Từ và khu dân cư 1.200 dân liền kề, sau khi xác định một tiểu thương mắc Covid-19. Bà Bùi Thị Kim Khuê, Chủ tịch UBND phường Đại Kim, cho hay, trong thời gian phong tỏa chợ, người dân được phát phiếu mua thực phẩm tại các siêu thị gần nhà.
Cùng ngày, phường Phúc Xá, quận Ba Đình cách ly y tế ngõ 71 phố Tân Ấp và ngõ 12 phố Nghĩa Dũng. Khu vực này mới phát hiện 4 ca trong một gia đình. Trung tâm y tế quận Ba Đình đã lấy 1.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc ở cụm dân cư này.
Hà Nội còn các ổ dịch diễn biến phức tạp gồm: tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình) phát hiện từ 28/8, đến nay ghi nhận 22 ca; phường Thanh Xuân Trung ghi nhận từ 23/8, đến nay 516 ca; phường Văn Miếu và Văn Chương thuộc quận Đống Đa có 207 ca; ổ dịch tại Tân Lập (Đan Phượng) từ 28/8 đến nay có 20 ca; chùm sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng từ 1/8 đến nay ghi nhận 172 ca.
Chiều 8/9, UBND Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến 15/9, các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (2-3 ngày một lần). Khu vực có nguy cơ và các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần (5-7 ngày một lần); xét nghiệm tầm soát 100% các trường hợp ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng. Nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh xét nghiệm 3 ngày một lần.
Trong đợt dịch thứ tư từ 29/4, Hà Nội ghi nhận 3.660 ca nhiễm, trong đó có 1.578 ca cộng đồng, 2.082 ca đã cách ly.
Tất Định