Số vaccine nhận từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, được phân bổ cho quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, mỗi nơi trên 1.000 liều. Các quận, huyện còn lại nhận 170-900 liều. Vaccine được tiêm liều cơ bản, bổ sung và các liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, Hà Nội đã giải được cơn khát thiếu vaccine ở một số nơi.
"Sử dụng vaccine hiệu quả, tránh lãng phí, không để tình trạng hủy bỏ do hết hạn", Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp nhận, hôm 18/4.
Bốn ngày trước, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết thủ đô chỉ còn vài trăm liều vaccine Covid-19. Nhiều người dân gọi đến một số trạm y tế cơ sở nhưng đều nhận được câu trả lời "chưa có vaccine", dẫn đến tâm lý lo lắng.

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19, tháng 8/2021. Ảnh: Giang Huy
Từ đầu tháng 4 đến nay, Covid-19 tăng trở lại, Hà Nội là địa phương có số ca nhiễm cao nhất, trung bình 96 trường hợp mắc mới mỗi ngày. Số người cần chăm sóc y tế chủ yếu là nhóm cao tuổi, có bệnh lý nền, trẻ em chiếm 2-6%.
Theo CDC Hà Nội, hiện gần 100% người ở thủ đô từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản; gần 99% tiêm ba mũi và gần 85% đã tiêm mũi bốn. Nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi gần 100% tiêm đủ mũi cơ bản, 58% đủ ba mũi. Nhóm trẻ nhỏ từ 5 đến dưới 12 tuổi gần 58% tiêm đủ hai mũi cơ bản.
Hà Nội có 566 trường hợp đang điều trị, trong đó 299 bệnh nhân không triệu chứng và nhẹ, chăm sóc tại nhà (53%); 237 người có triệu chứng trung bình (42%); 27 ca nặng phải thở oxy (5%); hai người thở máy.
Kết quả giải trình tự hai mẫu gene tại quận Nam Từ Liêm cho thấy nhiễm biến chủng XBB.1.9.1. Đây là chủng có ở các nước Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, Philippines, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.
Phó giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương nhận định số ca Covid-19 tăng nhưng không có biến động về số lượng người nhiễm cũng như độc lực virus, hoặc xuất hiện biến chủng mới. Triệu chứng ban đầu của các ca nhiễm mới không thay đổi so với trước, chủ yếu là ho, sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể.
Bộ Y tế khuyến nghị tiêm vaccine và áp dụng 2K (khẩu trang, khử khuẩn) để phòng Covid-19, giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng hoặc tử vong. Nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, mắc bệnh nền nặng, suy giảm miễn dịch, thai phụ, cán bộ y tế tuyến đầu cần cẩn trọng, tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo.
Lê Nga