Người gửi: Nguyễn Thị Hằng Nga
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: "Vấn nạn xe máy"
Người dân Việt Nam có thể ngồi ăn nhậu và tán gẫu 2 - 3 giờ nhưng lại sẵn sàng tiết kiệm từng giây để chen lấn, lạng lách trên đường. Chỉ đi ra cách nhà 100m cũng đi bằng xe máy. Đó là do tính lười biếng, và không tôn trọng người khác, không tôn trọng lợi ích của toàn xã hội và của các thế hệ sau này.
Chúng tôi những người đã từng sống ở nước ngoài sẵn sàng về Việt Nam làm việc, vì thực tế môi trường làm việc ở Việt Nam đã cải thiện rất nhiều. Nhưng có một điều ngăn cản rất nhiều người quay về là vấn đề giao thông, môi trường và sự lộn xộn ở mọi nơi công cộng.
Mọi người hãy từ bỏ xe máy, chuyển sang các phương tiện giao thông công cộng. Tôi cũng mong muốn Chính phủ có các biện pháp cưỡng chế từ bỏ xe máy và chuyển sang xe buýt. Trong quá trình thực hiện các chính sách này, chắc chắn sẽ có những thắc mắc, phản đối. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn vào lợi ích lâu dài mà kiên quyết đối với chính sách đó.
Trân trọng cảm ơn và rất mong các bạn ủng hộ ý kiến của tôi.