Thứ năm, 20/3/2025
Thứ tư, 19/3/2025, 00:09 (GMT+7)

Hà Nội mùa hoa tháng 3

Tháng 3, hoa sưa, ban, gạo bung nở trên phố Hà Nội, tạo nên khung cảnh lãng mạn, thu hút người dân và du khách chụp ảnh.

Tháng 3 ở Hà Nội, thời tiết Hà Nội mưa phùn, nồm ẩm, nhưng đẹp theo cách riêng lúc chuyển mùa. Nhiều loài hoa như sưa, ban, mộc miên (hoa gạo), bưởi, xoan cùng bung nở. Lá cây lộc vừng cũng chuyển sắc đỏ rực, tạo nên khúc giao mùa xao xuyến với người dân và du khách.

Du khách đến Hà Nội tháng 3 có thể "bỏ túi" nhiều địa chỉ chụp ảnh thường được người Hà Nội tâm đắc dưới đây.

Hoa sưa

Cây sưa được coi là loài hoa đặc trưng Hà Nội tháng 3. Hoa sưa cánh mỏng, trắng, nở rộ chỉ khoảng hai tuần. Hoa khi rụng tạo thành thảm cánh trắng nhỏ li ti trên mặt đất. Đa phần các cây hoa sưa đều cao. Gần đây, cây trong quán cà phê trên phố Ngọc Hà (ảnh) thu hút giới trẻ check in bởi cành thấp, hoa nở ngang tầm nhìn, có thể vừa ngồi uống cà phê vừa ngắm.

Các cây hoa sưa nổi tiếng khác nằm trên các phố như Điện Biên Phủ (hiện chỉ còn một cây), Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Hàng Dầu, Công viên Lê Nin, Công viên Thống Nhất, hồ Giảng Võ, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự.

Hoa bưởi

Không rực rỡ như những loài hoa khác, nhưng hương thơm của hoa bưởi len lỏi từng góc phố Hà Nội, mang đến cảm giác bình yên. Ở ngoại thành Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, mùa này du khách cũng có thể bắt gặp hương hoa bưởi thơm ngát.

Tại Hà Nội, du khách sẽ gặp hoa bưởi trên các gánh hàng rong, các xe đạp bán hàng đi trên khắp thành phố, đặc biệt ở khu phố cổ. Mỗi bó hoa bưởi có giá bán khoảng 20.000 đồng.

Hoa xoan

Hoa xoan nhẹ nhàng, cánh nhỏ màu trắng lẫn tím, hương thơm dịu, thường mọc thành từng chùm. Cây xoan phổ biến ở vùng quê Bắc Bộ.

Ở Hà Nội, xoan thường được trồng trên vỉa hè khu phố cổ, lối vào các khu tập thể và đường Hồng Hà gần đoạn giao Yên Phụ, dọc đê sông Hồng phía quận Long Biên.

Hoa ban

Được coi là biểu tượng của núi rừng Tây Bắc, nhưng hoa ban cũng nở rực rỡ ở Hà Nội. Hai giống hoa ban nổi bật là ban trắng (phớt hồng) hoặc ban đỏ (phớt tím). Hoa ban thường nở từ đầu tháng ba, kéo dài gần một tháng. Bông hoa ban có 5 cánh, nhị màu hồng, gân màu tím và có vị ngọt. Loài hoa này còn là nguyên liệu cho món nộm của dân tộc Thái.

Những cây hoa ban Hà Nội nổi tiếng nhất nằm dọc đường Hoàng Diệu - đối diện đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, dọc đường Thanh Niên (ảnh), Công viên Lenin, khu đô thị Ciputra.

Lá lộc vừng

Lúc sang mùa ở Hà Nội, ngoài sắc hoa rực rỡ, không thể không nhắc đến những con đường phủ đầy lá vàng rơi, trong đó có lá sấu và lá lộc vừng, tạo nên một khung cảnh "như châu Âu". Mùa lá rụng ở Hà Nội không chỉ vào mùa thu mà cả những ngày giao mùa xuân - hè, tháng ba và tư.

Những con phố như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Điện Biên Phủ nhiều cây sấu, trong khi cây lộc vừng nằm rải rác quanh hồ Gươm, trong khu phố cổ. Và một trong những cây lộc vừng "hot" nhất nằm ở vỉa hè bốt Hàng Đậu. Trước đây nơi này có hai cây, nhưng sau bão Yagi chỉ còn một.

Hoa gạo

Hoa gạo nở muộn nhất trong số những loài hoa kể trên, thường từ cuối tháng 3, kéo dài đến giữa tháng tư. Mùa hoa gạo gắn với hình ảnh làng quê Bắc Bộ, nơi thường có một cây gạo ở đầu làng hoặc giữa đồng. Loài hoa đặc trưng bởi màu đỏ tươi với 5 cánh lớn, nở dày khi cây đã rụng lá.

Cây hoa gạo đẹp và nổi tiếng nhất ở trung tâm Hà Nội nằm ở Bảo tàng Lịch sử và sát hồ Gươm. Ở ngoại thành, khu vực Chương Mỹ, Mỹ Đức đều có nhiều làng trồng hoa gạo. Ảnh: Ngọc Thành

Tâm Anh
Ảnh: Giang Trịnh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net