
Sau trận mưa buổi sáng, chỉ số chất lượng không khí Hà Nội (AQI) từ mức rất xấu (trên 200) vào chiều tối 10/12 đã giảm xuống một nửa vào sáng nay (còn 100). Một số khu vực ghi nhận AQI cao hơn như Minh Khai 110; Cầu Diễn 111…, tác động tới sức khỏe người già, trẻ em, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp.
Chiều qua, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số chung 198, thống kê từ hơn 30.000 trạm quan trắc không khí trên thế giới.
Sau trận mưa buổi sáng, chỉ số chất lượng không khí Hà Nội (AQI) từ mức rất xấu (trên 200) vào chiều tối 10/12 đã giảm xuống một nửa vào sáng nay (còn 100). Một số khu vực ghi nhận AQI cao hơn như Minh Khai 110; Cầu Diễn 111…, tác động tới sức khỏe người già, trẻ em, người mắc bệnh tim mạch, hô hấp.
Chiều qua, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số chung 198, thống kê từ hơn 30.000 trạm quan trắc không khí trên thế giới.

Lúc 8h, khu vực cầu Long Biên bắc qua sông Hồng đặc quánh sương mù. Hôm nay nhiệt độ Hà Nội trung bình 18 độ C và sẽ giảm dần từ nay đến cuối tuần, khi không khí lạnh xâm lấn miền Bắc.
Cách đó không xa, cầu Chương Dương mù mịt trong sương sớm, khó quan sát dòng phương tiện di chuyển trong khoảng cách gần một km.
Lúc 8h, khu vực cầu Long Biên bắc qua sông Hồng đặc quánh sương mù. Hôm nay nhiệt độ Hà Nội trung bình 18 độ C và sẽ giảm dần từ nay đến cuối tuần, khi không khí lạnh xâm lấn miền Bắc.
Cách đó không xa, cầu Chương Dương mù mịt trong sương sớm, khó quan sát dòng phương tiện di chuyển trong khoảng cách gần một km.

Tàu bè di chuyển trên sông Hồng. Chiều qua, các trạm quan trắc ghi nhận chất lượng không khí thành phố kém nhất tại 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên với AQI là 202; tại trạm đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng là 223.
Tàu bè di chuyển trên sông Hồng. Chiều qua, các trạm quan trắc ghi nhận chất lượng không khí thành phố kém nhất tại 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên với AQI là 202; tại trạm đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng là 223.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn thu hút người dân tới vui chơi, chụp ảnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay thành phố mưa nhỏ, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ Hà Nội 15-17 độ C.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn thu hút người dân tới vui chơi, chụp ảnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay thành phố mưa nhỏ, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ Hà Nội 15-17 độ C.

Hồ Tây sáng nay vắng vẻ do mưa mù, gió mạnh, trong khi ngày thường đông kín người dân đến dạo bộ, đạp xe.
Hồ Tây sáng nay vắng vẻ do mưa mù, gió mạnh, trong khi ngày thường đông kín người dân đến dạo bộ, đạp xe.

Tòa nhà 65 tầng trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình chỉ còn nhìn thấy một nửa, phần còn lại chìm trong sương.
Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay khiến nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng giảm còn khoảng 14 độ C, vùng núi thấp nhất 5 độ C.
Tòa nhà 65 tầng trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình chỉ còn nhìn thấy một nửa, phần còn lại chìm trong sương.
Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay khiến nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng giảm còn khoảng 14 độ C, vùng núi thấp nhất 5 độ C.

Sương mù bao phủ những tòa nhà cao tầng trên phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Khu vực trung tâm sáng nay ghi nhận chỉ số AQI 74 (tại Trạm quan trắc 36 Lý Thái Tổ), đạt mức trung bình song vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe những người nhạy cảm.
Sương mù bao phủ những tòa nhà cao tầng trên phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Khu vực trung tâm sáng nay ghi nhận chỉ số AQI 74 (tại Trạm quan trắc 36 Lý Thái Tổ), đạt mức trung bình song vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe những người nhạy cảm.

Sáng sớm ở vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long hướng về Hà Nội, sương mù bao phủ, tầm nhìn hạn chế.
Hà Nội ghi nhận khoảng 8 triệu phương tiện, trong đó 1,1 triệu ôtô và gần 7 triệu xe máy. Hoạt động giao thông chiếm 56% tổng lượng phát thải bụi đường, được cho là một trong 5 nguồn chính gây ô nhiễm không khí, bên cạnh công nghiệp, dân sinh, đốt sinh khối và nông nghiệp.
Kết quả quan trắc giai đoạn 2022-2023 cho thấy bụi mịn PM 2.5 trung bình năm tại Hà Nội dao động 26-52μg/Nm3, vượt giới hạn 1,1-2,1 lần.
Sáng sớm ở vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long hướng về Hà Nội, sương mù bao phủ, tầm nhìn hạn chế.
Hà Nội ghi nhận khoảng 8 triệu phương tiện, trong đó 1,1 triệu ôtô và gần 7 triệu xe máy. Hoạt động giao thông chiếm 56% tổng lượng phát thải bụi đường, được cho là một trong 5 nguồn chính gây ô nhiễm không khí, bên cạnh công nghiệp, dân sinh, đốt sinh khối và nông nghiệp.
Kết quả quan trắc giai đoạn 2022-2023 cho thấy bụi mịn PM 2.5 trung bình năm tại Hà Nội dao động 26-52μg/Nm3, vượt giới hạn 1,1-2,1 lần.
Giang Huy