Ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thành phố sẽ đảm bảo thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 310 mm trong 2 ngày đêm tại khu vực nội thành; giảm thiểu các điểm và thời gian úng ngập cục bộ.
Công ty Thoát nước Hà Nội đã đưa ra các kịch bản. Với lượng mưa dưới 50 mm, các tuyến phố Hà Nội cơ bản không có điểm úng ngập, chỉ chậm tiêu thoát tại một số điểm trũng. Lực lượng thoát nước sẽ ứng trực tại các vị trí trũng để thông họng thu nước, đảm bảo dòng chảy thông thoáng.
Khi có mưa to từ 50 đến 100 mm, trạm bơm Yên Sở sẽ vận hành tối đa công suất cùng với mở đập Thanh Liệt. Ngoài ra, các trạm bơm cục bộ như Bắc Thăng Long, hầm Kim Liên, cầu Chui... cũng được vận hành tối đa công suất. Các tổ bơm di động sẽ ứng trực tại đường Thụy Khuê để tiêu thoát nước ra Hồ Tây; tại Ngô Quyền để xử lý ngập tuyến Lý Thái Tổ; tại Tôn Đản để thoát nước cho tuyến Lê Lai.
Khi mưa rất to trên 100 mm thì toàn bộ lực lượng công nhân thoát nước sẽ ứng trực xử lý các vật cản ngăn dòng chảy và phá dỡ toàn bộ đập chặn, đập dẫn dòng trên hệ thống. Ngoài ra, các cửa cống ra sông Nhuệ sẽ phải kiểm soát để ngăn nước tràn vào nội thành và vận hành trạm bơm lớn nhất Hà Nội là Yên Sở để tiêu nước.
![]() |
Mưa dưới 50 mm, nhiều khu vực ở Hà Nội đã úng ngập. Ảnh: PV. |
Tại buổi làm việc với Công ty Thoát nước sáng 18/5, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã lưu ý đơn vị thoát nước phải luôn kiểm tra, duy tu và cải tạo khơi thông các cống tiêu nước trong mùa mưa lũ, ứng trực kịp thời để giải quyết úng ngập. Khi có úng ngập cục bộ, đơn vị phải huy động ngay người và máy bơm để thông tắc.
Ngoài ra, đơn vị thoát nước phải phối với lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông để đảm bảo an toàn giao thông khi ngập úng, tránh tình trạng ách tắc trên diện rộng. Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các sở ngành rà soát công trình tiêu thoát nước và bố trí đủ vốn cho 9 công trình với tổng vốn 117 tỷ đồng theo đề xuất của Sở Xây dựng, để có thể thực hiện trong năm nay.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mùa mưa miền Bắc sẽ đến sớm và kéo dài hơn, lũ lụt úng ngập sẽ nghiêm trọng hơn mọi năm. Trong khi đó, theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hệ thống cống của thành phố dài 233 km phần lớn là đường cống cũ từ thời Pháp, đã xuống cấp. Nước thải chảy trên các sông, kênh chưa được xử lý nên lượng bùn bồi lắng nhiều. Các mương, cống thoát nước tiết diện nhỏ không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa.
Công ty Thoát nước Hà Nội nhìn nhận, năm nay hệ thống sông, kênh mương, cống thoát nước ở những khu vực đã được cải tạo thuộc dự án thoát nước giai đoạn 1 có thể phát huy hiệu quả. Một số hồ đã được nạo vét sẽ nâng khả năng thoát nước, như Bảy Mẫu, Đống Đa, Phương Liệt 2, Vực, Sen, Vả, Thạch Bàn 1, 2.
Bên cạnh đó, hệ thống các trạm bơm thoát nước gồm trạm bơm đầu mối Yên Sở đã tăng gấp đôi công suất lên 90 m3/s, 18 trạm bơm cục bộ và các đập điều tiết được bảo dưỡng sửa chữa sẵn sàng hoạt động 24/24h, đạt công suất thiết kế.
Đoàn Loan