Chiều 22/1, tại nút giao Giải Phóng - Lê Duẩn, cảnh sát giao thông treo biển thông báo mức xử phạt mới lên cột đèn tín hiệu, ngay cạnh vạch dừng chờ đèn đỏ. Tấm biển hình vuông, viền vàng, nền màu đỏ ghi nội dung ngắn gọn mức xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định số 168/2024 như đi vào đường cấm, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè, không chấp hành hiệu lệnh... Đây đều là những lỗi phổ biến của người tham gia giao thông nhiều năm qua.
Ngoài nút giao trên, 57 nút giao có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám... cũng được lắp đặt biển thông báo mức xử phạt.
Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, giải thích việc lắp biển báo nhằm tuyên truyền, giúp người tham gia giao thông nâng cao nhận thức.
Nghị định 168/2024 bổ sung việc trừ điểm giấy phép lái xe và tăng mức phạt của nhiều hành vi phạm, nổi bật là tăng hơn ba lần mức phạt đối với hành vi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, đi trên vỉa hè từ 0,8-1 lên 4-6 triệu đồng đối với xe máy, từ 4-6 lên 18-20 triệu đồng đối với ôtô.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trong 15 ngày đầu thực hiện nghị định, toàn thành phố đã xử lý 12.267 trường hợp vi phạm, phạt tiền 30,5 tỷ đồng.
Việt An