Tại phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, các bác sĩ cho biết mỗi ngày vẫn có khoảng 50 cháu đến tiêm phòng viêm gan B, xấp xỉ các thời điểm trước. Theo họ, đó là do nhiều gia đình thay vì đưa con đến trạm y tế phường đã lên thẳng thành phố tiêm dịch vụ cho an tâm.
Hiện trung tâm có các loại văcxin viêm gan B của Việt Nam, Bỉ, Cuba, Mỹ dùng cho tiêm dịch vụ. Phần lớn các gia đình chọn tiêm văcxin viêm gan B của Bỉ (giá một mũi tiêm loại này là 60.000 đồng với trẻ em và 100.000 đồng với người lớn).
Mới đây, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cũng đã được trung ương phân bổ 20.000 liều văcxin viêm gan B nội. Số liều này sẽ được phân phối cho các bệnh viện có khoa sản, nhà hộ sinh và trạm y tế xã phường để dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Tại Trạm y tế phường Kim Giang (quận Thanh Xuân), các bác sĩ cho biết rất nhiều phụ huynh khi đến đây tỏ ra băn khoăn về sự an toàn khi tiêm chủng. Tuy nhiên, do các nhân viên y tế cố gắng tư vấn nên số trẻ được tiêm tuy có giảm nhưng không nhiều.
Sáng nay, Hội đồng chuyên môn về sự cố văcxin của Bộ sẽ có phiên họp đầu tiên về việc điều tra nguyên nhân và khắc phục các hậu quả. Hội đồng cho biết đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này.
Bộ Y tế đã đề nghị WHO thanh tra về GMP (thực hành sản xuất tốt) của công ty LG Hàn Quốc, nơi sản xuất văcxin Euvax, và đánh giá các yếu tố có liên quan đến chất lượng văcxin trong quá trình sản xuất. Ngày 16/5, diện của nhà sản xuất văcxin viêm gan B Euvax đã làm việc với Bộ Y tế về sự kiện nhiều trẻ tử vong sau khi tiêm chế phẩm này. Hãng LG đang chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến các lô văcxin đã cung cấp cho Việt Nam và cam kết sẽ hợp tác để làm rõ nguyên nhân. (Theo Thanh Niên) |
H.H.
Tử vong sau khi tiêm viêm gan B