Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký văn bản liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê Tả ngạn sông Hồng tại phường Bồ Đề (quận Long Biên).
Theo đó, thành phố Hà Nội khẳng định, việc thực hiện dự án trên là phù hợp với quy hoạch, chỉ giới đường đỏ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và giữ nguyên quy hoạch, chỉ giới đường đỏ trong quá trình đầu tư xây dựng, không thực hiện điều chỉnh.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục tổ chức thông tin, làm rõ về quy hoạch và việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường đến các tổ chức, hộ gia đình có liên quan.
Thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, nhất là với các hộ dân phải giải phóng mặt bằng; thực hiện đúng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng tuyến đường theo kế hoạch; giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.
Con đường theo quy hoạch sẽ lấy một phần đất thổ cư. Ảnh: Đoàn Loan. |
Trước đó, một số hộ dân trong khu vực dự án cho rằng đoạn tuyến 200 mét qua các tổ 14, 15 Lâm Du, phường Bồ Đề bị “nắn cong” gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng. Dư luận ví von đoạn tuyến này là “đường cong dát vàng”. Lãnh đạo Hà Nội đã yêu cầu cơ quan chuyên môn kiểm tra lại thông tin dư luận phản ánh.
Đến ngày 11/11, Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải thông báo, toàn tuyến đường có đoạn cong để đảm bảo yếu tố kỹ thuật và an ninh quốc phòng. Riêng đoạn 200 mét người dân nói cong là đường thẳng, không bị nắn chỉnh trong quá trình quy hoạch dự án.
Theo ông Hải, đoạn đường người dân phản ánh thuộc tuyến đường liên khu vực nối từ vành đai 3 (với điểm kết nối tại nút cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), đường vành đai, đường Nguyễn Văn Cừ (nối với cầu Chương Dương) và đến đường đê Ngọc Thụy đi huyện Đông Anh.
Tuyến đường liên khu vực dài khoảng 8,5 km, được phân làm 5 đoạn. Đoạn đường nối từ Nguyễn Văn Cừ đến đê tả ngạn sông Hồng dài khoảng 1,6 km và được dự kiến khởi công tháng 12/2014, hoàn thành cuối năm 2015.
Võ Hải