Hà Nội được cứu trợ 150 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng tiền mặt. Còn lại Trung ương hội mua gạo để gửi tới những gia đình bị thiếu lương thực do ngập lụt lâu ngày.
Theo một cán bộ Trung ương hội, đây là lần đầu tiên Hà Nội được cứu trợ. Thủ đô mức sống cao, lại ít chịu ngập lụt trên diện rộng nên người dân lâu nay chủ yếu quyên góp, ủng hộ gửi tới đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh khác.
![]() |
Đời sống người dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngoài Hà Nội, 9 tỉnh khác được cứu trợ đợt đầu là: Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trung ương hội sẽ gửi 600 triệu đồng tiền mặt, 900 thùng hàng gia đình (gồm chăn, màn, thùng đựng nước và bộ đồ nấu ăn) tới những vùng bị thiệt hại nặng.
Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng cử một đoàn công tác về một số địa phương khảo sát thực tế thiệt hại và trực tiếp cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân.
Hôm qua, Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã có điện thăm hỏi nhân dân các tỉnh thành gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Thông qua Mặt trận tổ quốc các tỉnh thành, Đoàn chủ tịch đã gửi tới các gia đình có người bị chết và mất tích 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Bắt đầu từ đêm 30/10 và kéo dài đến sáng nay, trận mưa lũ bất thường nhất trong lịch sử đã nhấn chìm nội đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Đến sáng nay, có ít nhất 40 người chết do mưa lũ, trong đó Hà Nội là 17.
Mức thiệt hai ban đầu của riêng Hà Nội ước tính 3.000 tỷ đồng.
Hồng Khánh
* Bạn đọc chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về trận mưa lịch sử tại đây.