Những tuyến phố như Quang Trung, Khương Trung, Nguyễn Khang, Quỳnh Mai, Bùi Xương Trạch, Thái Thịnh... vẫn là những khu vực dễ úng ngập khi mưa lớn (cường độ 50 mm/h). Theo ông Nguyễn Sĩ Bảo, khu vực úng ngập tăng hơn các năm trước do địa bàn mở rộng, địa bàn đơn vị quản lý gia tăng hơn các năm trước.
![]() |
Khẩn trương nạo vét cống trước mùa mưa. Ảnh: Anh Tuấn |
Với nhiều tuyến phố như Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát vẫn lâm cảnh úng ngập là do cốt đường thấp, hệ thống thoát nước vẫn chưa được cải tạo. Đơn vị thoát nước chỉ có thể nạo vét để giảm thiểu úng ngập tại đây.
Hệ thống mương qua thành phố có mặt cắt nhỏ (trung bình 2-10 m) so với yêu cầu thoát nước và vận tốc dòng chảy nhỏ nên thường bị bồi lắng. Phần lớn mương mới tiếp nhận là mương nông nghiệp từ lâu không được nạo vét nên lượng bùn tồn đọng tương đối lớn. Hệ thống mương này lại không được cải tạo trong Dự án thoát nước giai đoạn 1 nên khả năng tiêu thoát nước hạn chế.
Theo ông Bảo, năm 2007 Dự án thoát nước giai đoạn 2 của Hà Nội sẽ triển khai và hoàn thành vào năm 2010. Khi đó, mới cơ bản giải quyết úng ngập trong thành phố.
Địa bàn trực khi có mưa bão trong thành phố: |
Để giảm thiểu úng ngập cục bộ, từ đầu năm, Công ty thoát nước đã cải tạo hệ thống thoát nước trên nhiều tuyến phố như Khương Trung, trước cửa UBND phường Ngọc Lâm, khu vực 261 Thụy Khuê, Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhàn...
Trong quý 2, đơn vị này tiếp tục cải tạo các tuyến phố Khương Trung (từ ngõ 291 ra sông Tô Lịch), phố Quang Trung, ngõ 381 Nguyễn Khang, số A7 Quỳnh Mai, trục đường Giải Phóng, phố Bùi Xương Trạch. Các địa bàn ven đô như phố Sài Đồng, Bồ Đề (Gia Lâm), phố Trung Kính, Chính Kinh cũng được lên kế hoạch đầu tư.
Trong mùa mưa bão, đơn vị thoát nước đã cam kết chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để kịp thời giải quyết các điểm úng ngập, đảm bảo thời gian có mặt tại hiện trường từ 5h đến 20h các ngày có mưa, giải quyết úng ngập tại các tuyến phố đến khi rút hết nước.
Đoàn Loan