![]() |
Trẻ em sẽ không phải vui chơi ở lòng sông khi có những công viên sinh thái. Ảnh: Anh Tuấn |
Theo Công ty Đầu tư phát triển kinh tế và sinh thái (EDI) - đơn vị lập dự án công viên cây xanh kết hợp dịch vụ công cộng tại phường Thạch Bàn và Cự Khối, công viên sẽ nằm gọn giữa hai cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì ở phía bắc sông Hồng, với quy mô 150 ha, phía bắc công viên giáp quốc lộ 5, các phía còn lại thuộc hai phường Cự Khối và Thạch Bàn.
Công viên sinh thái phân thành nhiều khu chức năng: khu công viên rộng 82,5ha; khu đất trung tâm công cộng dịch vụ khoảng 18 ha gồm tổ hợp công trình thể dục thể thao, nhà thi đấu đa năng, văn phòng. Ngoài ra, diện tích đất ở và nhà vườn, biệt thự chiếm khoảng 21 ha, trong đó có hơn 200 hộ dân sẽ được tái định cư tại chỗ, được chỉnh trang theo dạng nhà vườn.
Theo khảo sát, phần lớn diện tích xây dựng là ruộng và ao hồ nên chủ đầu tư sẽ không gặp trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng. Tổng đầu tư cho dự án là 750 tỷ đồng, trong đó đền bù giải toả khoảng 240 tỷ đồng.
Ông Tô Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, cho biết, địa điểm nghiên cứu của dự án công viên sinh thái tại phường Cự Khối và Thạch Bàn, quận Long Biên khá hợp lý, phát triển đồng bộ với hạ tầng trong khu vực. "Cuối năm 2006, khi hai cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì hoàn thành, khu công viên sinh thái sẽ là điểm vui chơi lý tưởng, thu hút người dân nội đô sang nghỉ ngơi, giải trí", ông Tuấn nói.
Một dự án khác là công viên sinh thái, khu thể thao bơi lội và sân golf rộng 300 ha tại bãi sông Hồng cũng đang được triển khai. Theo ông Phạm Huy Thưởng, Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng Hà Nội 1.000 năm - đơn vị lập dự án, công viên này sẽ góp phần ổn định vùng thoát lũ, bảo vệ đê điều, biến các bãi bồi khu tải ngạn sông Hồng thành dải cây xanh và đưa con sông trở thành trung tâm của Hà Nội.
Khu đất quy hoạch thuộc địa phận xã Bồ Đề và một phần xã Long Biên, quận Long Biên. Theo đó, trừ những khu dân cư được chấp nhận ở bên ngoài hành lang bảo vệ đê điều, toàn bộ khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên sinh thái.
Công viên sẽ trồng các loại cây thích hợp để bảo vệ đê, xuyên suốt bên bờ sông thành một dải cây xanh, tạo ra không gian xanh cho người dân đến vui chơi giải trí. Bên cạnh công viên, chủ đầu tư sẽ xây dựng sân golf 27 lỗ tạo thành điểm nhấn cho trục cây xanh ven sông. Toàn bộ công viên sẽ tạo thành lá phổi xanh cho thành phố.
Ông Trịnh Kiên Đĩnh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, nhận xét, việc xây dựng các công viên sinh thái rất cần thiết, thời điểm triển khai dự án là hợp lý. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần làm rõ khu vực nào xây dựng nhà ở, biệt thự, nơi nào là mục đích công cộng, nơi nào kinh doanh để thành phố có phương thức giao đất thích hợp.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu, thành phố ủng hộ các dự án công viên sinh thái để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố, bù đắp sự thiếu hụt điểm vui chơi hiện nay. Hai dự án công viên sinh thái ở quận Long Biên sẽ được đầu tư theo phương thức xã hội hoá (giao cho các doanh nghiệp đầu tư). UBND thành phố khuyến khích cho chủ đầu tư lập quy hoạch và đề nghị các ngành nghiên cứu chính sách cho các dự án này.
Hai dự án này đang ở giai đoạn lập khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500. Theo các đơn vị lập dự án, sẽ giải phóng mặt bằng và thi công vào năm sau và hoàn thành nhân dịp kỷ niêm Hà Nội 1.000 năm (năm 2010).
Đoàn Loan