"Nhiều việc thành phố làm từ năm này đến năm khác vẫn chưa hoàn thành. Làm tốt thì biểu dương, còn nếu làm không được thì cần xem xét lại. Chỉ tiêu đề ra không đạt được, vậy trách nhiệm của người đứng đầu ra sao?", đại biểu Ny đặt câu hỏi.
Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường cho rằng cải cách hành chính không còn là vấn đề mới, bởi vậy cần phải đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nêu rõ quy trình đầu tư, quy trình thẩm định dự án để minh bạch rõ ràng. Người đầu tư phải biết rõ cần bắt đầu làm việc với những cơ quan nào để tránh mất thời gian. Đồng thời, Hà Nội cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng đối với một số cơ quan thực hiện cơ chế một cửa tốt hay không tốt.
Đại biểu phát biểu tại hội trường. Ảnh: Hoàng Hà |
Tốc độ quy hoạch còn chậm
Đề cập tới hạn chế của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, đại biểu Nguyễn Cao Chí nói: "Thành phố cần phải đẩy mạnh tốc độ mở rộng không gian đô thị, phải ưu tiên phát triển giao thông đường bộ bởi đây là điểm yếu của thủ đô. Nếu được triển khai đồng loạt, trong 5-6 năm nữa, chúng ta sẽ có được mạng giao thông hoàn chỉnh".
Cũng bàn về vấn đề quy hoạch chậm, ông Nguyễn Trương Luân nêu ví dụ cụ thể về dự án "Hành chính - Kinh tế" rộng gần 100 ha nằm ở trung tâm quận Cầu Giấy được triển khai từ nhiều năm nay, nhưng hiện không có tên trong kế hoạch 5 năm của thành phố. "Nếu không được khai thác trong 5 năm tới, chắc chắn người dân sẽ rất bức xúc về vấn đề này bởi một diện tích đất lớn lại bị bỏ phí trong nhiều năm", ông Luân nói.
Củng cố thêm quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Đức Biền khẳng định, quy hoạch hiện nay của thành phố vẫn còn chậm. Đường làm xong mà vẫn chưa có quy hoạch 2 bên đường. Chính điều này đã tạo ra những con đường đẹp được trang trí bằng những ngôi nhà siêu mỏng, siêu nhỏ rất mất mỹ quan như Kim Liên - Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở. "Để cải thiện điều đó, cần phải công khai công bố quy hoạch từ trước khi thực hiện dự án, tránh gây bức xúc cho nhân dân", ông gợi ý.
Theo đại biểu Ngô Văn Ny, để thực hiện tốt kế hoạch phát triển 5 năm tới, trước mắt, lãnh đạo thành phố cần giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Ông đề xuất: "Các đồng chí cũng nên đi bộ để xem nhiều nơi có còn hè đường không hay dân phải đi bộ dưới lòng đường. Lòng đường một số nơi thì vô cùng chật hẹp, nội đô hiện vẫn còn nhếch nhác lắm".
Tiến Dũng