Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại, hiện một số ĐH, CĐ, TCCN liên kết tuyển sinh và đào tạo hệ chính quy, tại chức... tại các Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học mà chưa được UBND thành phố chấp thuận.
Một số Trung tâm luyện thi chưa đến Sở GD&ĐT để thay đổi giấy phép hoặc làm thủ tục cấp phép hoạt động. Đáng lưu ý, nhiều Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc các Hiệp hội, Công ty, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân đang hoạt động nhưng chưa hề đăng ký với cơ quan quản lý.
![]() |
Theo thông báo của TOSIMCO, chỉ cần nộp 7 triệu đồng và ký vào tờ giấy cam kết này là chắc chắn sẽ đỗ trung cấp ngân hàng. Ảnh: T.D. |
Ông Đại cho biết, Sở GD&ĐT đã có công văn đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo trái phép này và báo cáo kết quả về Sở, chậm nhất là ngày 31/8. Thời gian tới, Ban kiểm tra liên ngành thành phố sẽ đi kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Trước đó, tại Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến liên kết đào tạo. Điển hình, cuối năm 2007, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu du lịch và Du học (TOSIMCO) ở phố Thái Thịnh, Hà Nội công khai rao trên mạng việc chỉ cần nộp 7 triệu đồng chắc chắn sẽ đỗ vào hệ Trung cấp Học viện Ngân hàng.
TOSIMCO là cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Hỗ trợ Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (RISED), đơn vị liên kết đào tạo với Học viện Ngân hàng. Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, Học viện Ngân hàng đã đình chỉ việc tuyển sinh của viện RISED.
Tiến Dũng