Áo da được bán nhiều ở Kim Liên, Hà Trung, Đào Duy Anh và trong các shop quần áo. Trước đây, mặt hàng này được xếp vào hạng "quý tộc" vì giá rất đắt, có khi đến vài triệu đồng. Từ sau Tết đến nay, giá mỗi chiếc áo đã giảm từ 200.000 đến 300.000 đồng, thậm chí có loại giảm 400.000 đồng.
Một chiếc áo da bò hoặc da cừu mới hiện dao động trong khoảng 700.000 đến 1,5 triệu đồng (áo nam) và 650.000 đến 1,3 triệu đồng (áo nữ). Áo cũ có giá không cố định và phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người bán và người mua. Cần chú ý khi mua hàng bởi có nhiều chiếc áo được làm lại (màu thường không đều), giá thực chỉ khoảng 300.000-400.000 đồng/chiếc. Áo da lợn (có mặt thô, chân lông dày và to) giá từ 400.000 đến 700.000 đồng/chiếc, chỉ bằng một nửa áo da bò.
Cùng với áo da, dịch vụ giặt, đổi màu áo... cũng mọc lên nhiều ở Hà Nội. Tiền công giặt khô, đánh xi làm mới áo trung bình từ 30.000 đến 35.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, để bảo quản và làm bóng da, người ta dùng loại bình xịt của Australia giá 32.500 đồng/bình.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 28/2).