Tròn 5 tháng kể từ ngày Đức đánh bại Hà Lan trong khuôn khổ vòng bảng Euro 2012. Ở lần gặp nhau gần nhất đó, "Cỗ xe tăng" hoàn toàn xuyên phá "Cơn lốc màu da cam" để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1.
Những trận đấu giao hữu đáng chú ý diễn ra vào rạng sáng thứ năm, 15/11 |
0h00: Saudi Arabia - Argentina 2h30: Hà Lan - Đức 2h30: Thụy Điển - Anh 2h50: Italy - Pháp 4h30: Panama - Tây Ban Nha |
Từ đấy đến nay, Hà Lan đã thay đổi rất nhiều và nếu xét trên những cái tên thì lúc này họ còn yếu hơn cả đợt dự Euro 2012 vừa qua. Việc Van Gaal lên thay Bert van Marwijk kéo theo sự thay đổi về nhân sự đội bóng. Các cầu thủ trẻ được trọng dụng trong nỗ lực xây dựng một đội tuyển Hà Lan đủ mạnh để hướng tới World Cup 2014. Chính sự giao thoa giữa hai thế hệ trong một đội bóng khiến Hà Lan cần thời gian để hòa hợp các cầu thủ và rèn giũa kinh nghiệm cho những tài năng trẻ.
Trong khi đó đối thủ Đức vẫn giữ vững bộ khung trong nhiều năm qua và còn được bổ sung thêm nhiều ngôi sao mới nổi khác. Không thể phủ nhận Đức là đội bóng có lực lượng dồi dào nhất tại châu Âu lúc này, và có thể so sánh với nhà đương kim vô địch thế giới cũng như châu Âu, Tây Ban Nha.
Tuy nhiên vấn đề của đội tuyển Đức lại nằm ở chính lối chơi mà Joachim Loew đang áp dụng. Phong cách tấn công phóng khoáng giúp Đức có những trận thắng tưng bừng nhưng đôi khi khiến họ phải nhận kết quả thất vọng.
Một ví dụ điển hình gần đây nhất là trận hòa không tưởng 4-4 với Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2014. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Đức dẫn trước 4 bàn mà không giành thắng lợi chung cuộc. Các danh thủ và giới truyền thông Đức không giấu được sự bất bình với màn trình diễn của các tuyển thủ. Thậm chí đã có ý kiến yêu cầu HLV Loew từ bỏ lối chơi hiện tại để trở về thứ bóng đá truyền thống đầy chất thép của "Cỗ xe tăng".
Sự mong manh của đội tuyển Đức từng bị cảnh báo trước đây nhưng thời thế hiện tại không cho phép HLV Loew thay đổi điều này. Đức sở hữu một thế hệ cầu thủ tấn công xuất sắc trong khi thiếu đi một thủ lĩnh tuyến giữa cùng những trung vệ chắc chắn. Rõ ràng lựa chọn khôn ngoan là dùng sở trường tấn công thay vì bấu víu vào truyền thống nhưng thiếu con người phù hợp.
Không còn cách nào khác, các cầu thủ Đức phải đứng dậy và chứng minh lối chơi họ lựa chọn là đúng đắn. Trước một đội tuyển Hà Lan chơi phóng khoáng dưới thời Van Gaal, thầy trò Joachim Loew có thể thoải mái phô diễn lối đá tấn công của mình.
Về phần đội bóng áo da cam, đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm. Một thế trận đôi công giữa hai đội chắc chắn sẽ mang tới màn trình diễn tuyệt hảo cho người xem.
Đội hình dự kiến
Hà Lan: Krul, Van Rhijn, Heitinga, Martins Indi, Willems, Van Ginkel, De Jong, Van der Vaart, Kuyt, Huntelaar, Robben
Đức: Neuer, Howedes, Hummels, Mertesacker, Lahm, L. Bender, S. Bender, Muller, Gotze, Reus, Podolski
Ngọc Hải