![]() |
Hoa hậu Hà Kiều Anh. |
- Vì sao Hà Kiều Anh tổ chức chương trình này?
- Mình muốn cảm ơn tình cảm khán giả dành cho mình bấy lâu nay. Kiều Anh mong được khán giả ủng hộ lâu dài trên con đường nghệ thuật, như làm ca sĩ chẳng hạn.
- Làm người mẫu, kinh doanh, đóng phim, bây giờ còn làm ca sĩ, Kiều Anh có tham lam quá không?
- Làm nghệ thuật là vô cùng, cái gì phục vụ cho công chúng thì Kiều Anh đều hứng thú và muốn thử sức. Còn kinh doanh là để ổn định cuộc sống vì làm nghệ thuật thu nhập rất thất thường. Thật sự thì Kiều Anh làm tốt nhất vẫn là người mẫu. Ca hát thì Kiều Anh cũng thích lắm, nhưng biết là mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một ngôi sao ca nhạc. Còn phim thì tại sao lại không đóng khi mình được mời và đó là phim có nội dung tốt. Trước khi trở thành Hoa hậu, Kiều Anh từng đi thi làm diễn viên đấy.
- Kiều Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, chị làm chương trình này để níu kéo lâu dài hào quang và sự nổi tiếng?
- Thật tình thì Kiều Anh yêu thích sinh hoạt nghệ thuật lắm, không có nghệ thuật, mình cảm thấy cô đơn, nhớ ánh mắt nụ cười của khán giả, nhớ những tràng pháo tay, không khí rộn ràng của mỗi đêm diễn... Nhưng khán giả thì lại mau quên. Mỗi ngày, có rất nhiều cái mới, người mới để họ quên mình. Nếu nổi tiếng, mà cứ vậy hoài thì đến lúc nào đó khán giả cũng chóng chán. Mình luôn phải làm mới, xuất hiện ở những vị trí khác nhau để lôi cuốn khán giả, tạo cơ hội gây sự chú ý cho mình.
(Theo Đất Mũi)