Lãnh đạo tỉnh cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội hoa tam giác mạch 2023 sẽ có hàng sự kiện nhằm tôn vi di sản đặc sắc, những hình ảnh đẹp về con người, lan tỏa vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng cao nguyên đá; bảo tồn văn hóa truyền thống, phát huy hiệu quả giá trị di sản danh thắng, sản phẩm du lịch.
Ngày 28/10, tỉnh khai mạc chương trình đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và Lễ hội hoa Tam giác mạch với chủ đề "Cao nguyên đá nở hoa".

Đại diện tỉnh Hà Giang thông tin về các sự kiện văn hóa dịp cuối năm của tỉnh. Ảnh: Báo Hà Giang
Sự kiện dự kiến có sự góp mặt của đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế: cơ quan ban ngành, mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; văn phòng UNESCO tại Việt Nam; Đại sứ quán các nước có hệ thống Công viên địa chất mạnh như Pháp, Anh, Trung Quốc...
Hưởng ứng lễ hội, các địa phương của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa riêng. Trong đó, huyện Đồng Văn đã gieo 250 ha tam giác mạch, các hoạt động trải nghiệm nhằm tạo ra sự khác biệt với các mùa lễ hội trước.
Các huyện khác như Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh... cũng tham gia gieo trồng, chuẩn bị nhiều điểm cho du khách ngắm hoa, trình diễn giao lưu văn nghệ dân gian và trò chơi truyền thống như hát dân ca, thổi sáo, múa khèn, đập bóng, đánh yến, đu quay; dệt lanh, thêu tay trang phục truyền thống, chế tác vật dụng sinh hoạt và các nhạc cụ dân tộc...

Đồi hoa tam giác mạch tại Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang
Nhiều địa phương cũng chủ động thiết kế, tạo hình tại các điểm trồng hoa để đảm bảo mỹ quan. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã thành lập tổ tự quản để thống nhất quản lý và chăm sóc, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trật tự tại các điểm trồng hoa phục vụ du khách.
Dịp này, tỉnh tổ chức Lễ hội Trà Shan tuyết tại Quảng trường 26/3 thành phố, ngày 27/10. Tại đây, địa phương sẽ trưng bày và bán sản phẩm; tạo không gian thưởng trả, hội thi... nhằm xúc tiến thương mại, tôn vinh đặc sản địa phương.
Lễ hội còn có nhiều hoạt động thể dục, thể thao. Trong đó, vào tháng 9-10, tỉnh cũng tổ chức bay khinh khi cầu (huyện Yên Minh) và giải Marathon quốc tế "Chạy trên cung đường Hạnh phúc" (huyện Mèo Vạc); giải đua ôtô, mô tô mạo hiểm "Tinh Thần Đá" (huyện Quản Bạ)...
Hà Giang có giải thi đấu bóng bàn "Cúp hoa tam giác mạch mở rộng lần thứ II" tại thành phố, dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Giải đua xe Ô tô, mô tô mạo hiểm "Tinh Thần Đá". Ảnh: Báo Hà Giang
Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang được tổ chức lần đầu vào năm 2015 và đã trở thành sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh tỉnh, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Nhật Lệ