Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Nga (30 tuổi) về hành vi giết người.
Theo điều tra, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nga và mẹ chồng là bà Huỳnh (59 tuổi). Quá trình sống chung, bà Huỳnh không để con dâu giữ tiền và nắm quyền chi tiêu vì sợ cô mang tiền về cho cha mẹ ruột. Mâu thuẫn giữa hai người đàn bà ngày càng gay gắt. Hôm nào cũng xảy ra cãi vã, Nga nảy sinh ý định giết mẹ chồng.
![]() |
Nga thừa nhận hành vi đầu độc mẹ chồng. Ảnh: C.A |
Sáng 2/6/2012, chờ chồng ra khỏi nhà và bà Huỳnh đi làm ruộng, Nga lấy nửa gói thuốc chuột đổ vào ca nước mẹ chồng hay sử dụng, dùng đũa khuấy cho tan rồi chở con gái đi chơi.
Một tiếng sau, bà Huỳnh về nhà, lấy ca nước uống thì phát hiện có mùi hôi. Nghi có thuốc độc, bà kêu hàng xóm đến xem rồi báo công an. Ngày 1/10/2012, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận, chất lỏng trong ca có chứa thành phần Zn3P2 (Phosphure kẽm), đây là chất rất độc với con người và gia súc.
Làm việc với cảnh sát, Nga khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cô bảo mẹ chồng rất khắt khe, vợ chồng Nga làm được bao nhiêu tiền bà đều giành quản lý. “Có khi con tôi ốm mà bà ấy cũng không đưa tiền để mua thuốc…”, nàng dâu hạ độc bất thành mẹ chồng khóc nức nở.
Một cán bộ điều tra cho biết, bà Huỳnh bảo chỉ cần con dâu nói một lời xin lỗi chân thành sẽ bỏ qua mọi chuyện nhưng không hiểu sao Nga nhất mực không thực hiện.
Bắc Ninh
*Tên người mẹ chồng đã được thay đổi