- Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến từng đề cập đến dự án âm nhạc với Hà Anh Tuấn. Cụ thể dự án này như thế nào?
- Lời đề nghị của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến thực sự là một niềm vui bất ngờ đối với tôi. Chắc là vẫn còn quá sớm để nói đến dự án âm nhạc này vì trước mắt cả hai anh em đều có những kế hoạch riêng. Nhưng tôi có nói với anh Tiến là: “Em đã ghi âm cuộc nói chuyện rồi đấy!”.
- Anh Tiến gọi Hà Anh Tuấn là “một tri thức hát”. Anh nghĩ sao về cách gọi này?
- Đây là một lời khen đối với tôi. Dĩ nhiên là tôi rất vui và rất thích lời khen này, vì với những người trẻ như tôi, việc trau dồi để có tri thức trong cuộc sống là nhiệm vụ đầu tiên. Cũng vì thế, nếu như trong cách hát của mình được khen tặng là có tri thức thì lại càng mừng.
Tôi chỉ biết cố gắng để người nghe hiểu được tất cả những gì mà chính bản thân mình ngấm được từ âm nhạc.
![]() |
Cặp ca sĩ Hà Anh Tuấn - Phương Linh. Ảnh: blog HAT. |
- Từ ngày trở thành ca sĩ và tham gia nhiều hoạt động âm nhạc, công việc học tập theo chuyên ngành cũ của anh ra sao?
- Vẫn còn cả một chồng sách, một góc tài liệu nghiên cứu hồi đi học ở Đức. Hy vọng mai mốt khi nhìn lại vẫn sẽ không quên một chút gì!
- Giữa hai con đường: một, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, có tên tuổi vững chãi trong làng âm nhạc; hai, trở thành một giám đốc, một chuyên gia giỏi về khoa học, anh sẽ chọn con đường nào hay tìm cách cân bằng hai con đường ấy?
- Cảm ơn đã trả lời giùm tôi một phần. Chắc cũng sẽ không ai cấm tôi hơi tham lam chọn cả hai con đường. Đều là công việc, nhưng cũng đều là đam mê. Tôi muốn sống - trong cả hai thứ đam mê ấy, nên sẽ cố gắng tìm được số trung bình cộng lớn nhất có thể.
- Điều gì trong thế giới nghệ thuật cuốn hút anh?
- Âm nhạc và tất cả những gì liên quan đến nó! Nhìn lại, tôi tự đánh giá bản thân mình cũng là một kẻ hơi lãng tử một chút, vì toàn làm những thứ mình thích mà ít khi tính toán quá lâu. Cũng vì vậy mà tôi trở thành ca sĩ nhanh quá! Tôi không nghĩ là mình bị số phận đưa đẩy, mà ngược lại, chính tôi chủ động chọn nó là số phận của mình.
- Album mới của anh phát hành vào tháng 11 này có điều gì đặc biệt và mới lạ?
- "Giam" album hơi lâu nên chắc cũng phải có gì đặc biệt, nếu không sẽ bị khán giả "mắng". Cái lạ nhất chắc là tôi sẽ phải nhảy nhót một chút, vì lần này âm nhạc tôi hướng tới khá sôi động và yêu đời.
Tôi sẽ cố gắng "bắt" khán giả yêu đời theo cái cách của mình. Chắc đấy cũng là một cái lạ! CD gồm 9 ca khúc trong đó 7 bài của Võ Thiện Thanh và hai bài của Hồ Hoài Anh, đều là những nhạc phẩm viết riêng cho tôi, đặc chất R&B.
- Cộng tác với khá nhiều nhạc sĩ tên tuổi, anh thấy mình “hợp gu” với ai nhất?
- Cũng còn tùy là thể loại nhạc nào nữa. Acoustics thì tôi hợp anh Thanh Phương, anh Vĩnh Tâm, ngón đàn của các anh "tinh" lắm! Còn sự trẻ trung và mới lạ thì là "bác nông dân" Võ Thiện Thanh.
- Hiện nay phong cách âm nhạc, cũng như sự dễ thương về hình thức của Hà Anh Tuấn chủ yếu chiếm được cảm tình của tuổi teen. Anh dự định làm gì để chinh phục nhiều thành phần khán giả hơn?
- Tôi không thay đổi phong cách âm nhạc mà cố gắng đầu tư về mặt chất lượng để rồi chính phong cách âm nhạc này sẽ chiếm được cảm tình của nhiều khán giả hơn. Hy vọng là kế hoạch này sẽ thành công.
- Có nhiều người nhận định Hà Anh Tuấn là một ca sĩ “khôn ngoan”, cả trong giao tiếp lẫn trong các kế hoạch âm nhạc. Anh có thích người ta nhìn nhận mình như thế?
- Nếu tôi trả lời là "không" thì chắc là sẽ được khán giả nhìn nhận theo một từ có ý nghĩa ngược lại. Tôi không mong như thế đâu! Nhưng "khôn ngoan" nó có nhiều nghĩa lắm, tùy thuộc vào người nhận xét đang muốn hiểu theo nghĩa nào. Với những dự tính trong âm nhạc, cũng như cách sống của mình, tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người sẽ tươi cười khi nhắc đến Hà Anh Tuấn.
(Theo Thời Đại)