Nữ hoàng nhạc pop liên tục đối mặt với những tin đồn về phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng botox từ năm 2011 đến nay. Bác sĩ da liễu Bruce Katz tại New York cho rằng, Madonna đã sử dụng tia laser để khắc phục làn da, căng da và sử dụng botox.
Nữ ca sĩ chọn giải pháp im lặng trước mọi lời đồn đoán. Dưới đây là những thay đổi trên nét mặt của Madonna theo thời gian:

Vào năm 1978, Madonna trẻ trung và tự nhiên với mái tóc xoăn bồng, đôi mắt sắc nét.

Madonna năm 1988, gương mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tuổi tác khi da mặt sạm, quầng thâm quanh mắt và nếp nhăn ở khóe miệng.

Năm 1995, nữ ca sĩ vẫn trang điểm rực rỡ nhưng nếp nhăn đã xuất hiện rõ hơn quanh mắt.

Năm 1996, cách trang điểm và phục sức lộng lẫy phần nào phân tán sự chú ý khỏi những nếp nhăn ở cổ, má và mắt của Madonna.

Năm 1999, khi Madonna 41 tuổi.

Vào năm 2002, Madonna vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ, dù làn da không còn mịn màng như trước, quầng thâm ở mắt dày hơn.

Năm 2003, các dấu hiệu xuất hiện trước đó dường như biến mất. Làn da của ca sĩ bóng mịn và không còn nếp nhăn. Vùng nhăn quanh mắt cũng được cải thiện đáng kể.

Madonna vào năm 2005, nét mặt thiếu hẳn sự tự nhiên, cứng như tượng sáp.

Madonna vào năm 2008, lúc này bắt đầu xuất hiện nhiều đồn đoán về việc cô dùng botox để giữ sự trẻ trung.

Madonna rạng rỡ vào năm 2012.

Gương mặt của Madonna hiện nay. Da vẫn căng mịn nhưng không còn hài hòa với đôi mắt nhăn nheo.
Thùy Liên
Ảnh: WireImage