![]() |
Như Thuật sẽ cùng SLNA bảo vệ thành công ngôi quán quân? |
Chủ nhà An Giang:
Đây là lần thứ 3 liên tiếp An Giang có mặt ở vòng chung kết. Thành tích tốt nhất của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long này là xếp thứ tư năm 2001. Tại vòng chung kết năm nay, An Giang được miễn thi đấu vòng loại. Trong đội hình U21 An Giang có mặt 9 cầu thủ từng tham gia giải hạng Nhất năm nay, và một số cầu thủ trẻ khác từng tham dự giải U21 năm 2002 như Thanh Giang, Trọng Luật, Văn Hậu, Hiếu Vẹn, Thanh Liêm, Đức Hòa và Thanh Tiến. HLV trưởng và phó của đội là Lưu Quốc Tân và Nhan Thiện Nhân.
Đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An (SLNA):
Đội bóng xứ Nghệ đã 3 lần đoạt ngôi vô địch, và dự giải lần này với tư cách đương kim vô địch. SLNA vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay, dù họ đã cung khá nhiều trụ cột cho đội U23 như Lâm Tấn, Văn Quyến.... HLV của đội là Đinh Văn Dũng - cựu cầu thủ SLNA. Đội có đến 8 thành viên của đội U20 quốc gia là Minh Đức, Văn Vinh, Như Thuật, Đức Anh, Công Vinh, Quốc Tuấn..., và cả các cầu thủ từng thi đấu tại V-League như Ngọc Tú, Thanh Hải, Thanh Hoàn, Xuân Tình, Xuân Thắng và Công Mạnh.
Hải Phòng:
Sau 2 năm vắng bóng, đội bóng của thành phố hoa phượng đỏ lại có mặt ở vòng chung kết. Đây là lần thứ 5 họ vào tới vòng này, và thành tích tốt nhất là vị trí thứ tư năm 2000. Tại vòng loại, Hải Phòng thắng Nam Định 2-1, Vĩnh Phúc 7-0. HLV trưởng của đội hiện nay là ông Phạm Văn Thành. Trong thành phần của đội có 4 cầu thủ từng tham dự giải hạng Nhất năm nay: Xuân Quyền, Khánh Hùng, Tuấn Anh và Thanh Thắng.
Đà Nẵng:
Đây là lần thứ 4 Đà Nẵng có mặt ở vòng chung kết, từng 2 lần giành ngôi á quân (1999 và 2001). Ở vòng loại, Đà Nẵng thắng Khánh Hòa 2-1 và Phú Yên 7-2. Đội hiện do cựu cầu thủ nổi tiếng của Đà Nẵng là Phan Công Thìn dẫn dắt, với sự cố vấn của chuyên gia người Anh Kenneth Morton. Trong đội có nhiều gương mặt đáng chú ý như Công Sỹ, Thanh Trúc, Quốc Anh, Đức Nam...
Đồng Tháp:
Sau 3 năm vắng mặt, đội bóng của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã trở lại góp mặt ở vòng chung kết. Đồng Tháp từng đoạt ngôi á quân năm 1998, vị trí thứ tư năm 1999. Năm nay, đội được giới chuyên môn đánh giá khá cao, nhờ lối chơi tập thể rất gắn bó. HLV trưởng của đội là cựu tuyển thủ quốc gia Trần Công Minh. Trong thành phần đội có nhiều gương mặt xuất sắc như Bá Hùng, Vân Ngân, Vân Nghĩa, Quốc Khánh, Châu Phong Hòa...
Lâm Đồng:
Đây là lần đầu tiên đội bóng cao nguyên góp mặt ở vòng chung kết. Lâm Đồng thắng 3 trận trước Bình Định, Bưu Điện, Đăk Lăk, hòa HA Gia Lai và chi chịu thua 1 trận trước ĐH Hồng Bàng. Đội hiện do HLV Nguyễn Vĩnh Sơn dẫn dắt. U21 Lâm Đồng có các cầu thủ đáng chú ý như Duy Nhất, Trọng Hoàng, Vũ Nguyên. Đội còn có cầu thủ từng tham dự ASIAD tại Busan (Hàn Quốc) là Võ Bá Khôi.
LG-ACB Hà Nội:
Đội đã thi đấu tại vòng loại rất tốt, thắng cả 4 trận trước Thanh Hóa, Thể Công, TT Huế và QK5. Đội do cựu danh thủ Lê Khắc Chính làm HLV trưởng. Đội có nhiều cầu thủ từng tham dự V-League trong màu áo LG-ACB và Hàng không Việt Nam như Quốc Hưng, Thanh Sang, Văn Khoa...
Bình Dương:
Bình Dương đã góp mặt ngay ở giải U21 Báo Thanh Niên đầu tiên năm 1997, và gây được tiếng vang khi thắng đội Hà Nội (có tiền đạo Tuấn Thành, thủ môn Thành Tôn) rất mạnh ngay trên sân Hà Nội. Sau đó, đội vắng mặt đến 5 năm. Năm nay, Bình Dương đã có mặt trở lại ở vòng chung kết, sau khi qua mặt 2 đội mạnh là CSG và NH Đông Á ở vòng loại. Đội hiện do HLV Nguyễn Minh Dũng dẫn dắt. Trong đội có một vài gương mặt đáng chú ý như Trí Trọng, Đức Trọng, Hoàng Sơn, Văn Linh, Chí Hiếu và cầu thủ của đội U18 quốc gia vừa đoạt HC đồng Đông Nam Á là Anh Đức.
Xếp hạng tại vòng loại (6 đội nhất bảng vào vòng chung kết, cùng với đội chủ nhà An Giang và đương kim vô địch SLNA)
Bảng A (thi đấu tại Nam Định): 1. Hải Phòng (6 điểm), 2. Nam Định (3), 3. Vĩnh Phúc (0)
Bảng B (thi đấu tại Thanh Hoá): 1. ACB (10 điểm), 2. Thanh Hóa (6), 3. Thể Công (6), 4. QK5 (4), 5. TT Huế (1)
Bảng C (thi đấu tại Đà Nẵng): 1. Đà Nẵng (6 điểm), 2. Phú Yên (3), 3. Khánh Hòa (0)
Bảng D (thi đấu tại Gia Lai): 1. Lâm Đồng (10 điểm), 2. Bưu Điện (10), 3. HA Gia Lai (9), 4. Bình định (9), 5. Đăk Lăk (3), 6. ĐH Hồng Bàng (3)
Bảng E (thi đấu tại Bình Dương): 1. Bình Dương, 2. NH Đông Á, 3. CSG và Tây Ninh
Bảng F (thi đấu tại Long An và Bạc Liêu): 1. Đồng Tháp, 2. GĐT-LA, 3.Cần Thơ và Cà mau
G. Lao