Cụ thể, khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại Viet Capital Bank, khách hàng được cộng thêm 0,1% một năm đối với kỳ hạn một và hai tháng. Đối với các kỳ hạn 3, 4, 5 tháng, khách hàng được ưu đãi thêm 0,05% một năm. Đối với các kỳ hạn 12 tháng, khách hàng được ưu đãi cộng thêm 0,2% một năm. Đặc biệt, đối với kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, khách hàng được cộng đến 0,3% một năm.
Để gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng cá nhân chỉ cần có tài khoản tiền gửi thanh toán VND và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Viet Capital Bank. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên Internet Banking hoặc ứng dụng Viet Capital Mobile Banking, khách hàng đã có ngay một sổ tiết kiệm trực tuyến với lãi suất ưu đãi, mà không cần phải trực tiếp đến quầy giao dịch của ngân hàng.
Khách hàng có thể mở hoặc tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến vào bất kỳ thời gian nào, kể cả ngoài giờ làm việc của ngân hàng hoặc các ngày nghỉ, lễ, Tết. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng mở nhiều sổ tiết kiệm theo nhu cầu của mình, mà vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến lãi suất khi có nhu cầu về vốn.
Tất cả thông tin giao dịch mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến được bảo mật bằng hình thức xác thực 2 lớp: mật khẩu và mã OTP.
Không chỉ mở tài khoản tiết kiệm với lãi suất cao, các dịch vụ ngân hàng điện tử của Viet Capital Bank còn cung cấp đa dạng các tiện ích khác. Đó là tất toán tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, nạp tiền điện thoại di động, thanh toán hóa đơn, truy vấn số dư tài khoản, xem sao kê, truy vấn tỷ giá, tính lãi tiền gửi, tính lãi vay, chuyển đổi ngoại tệ…
Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) thành lập từ năm 1992. Trải qua 24 năm hoạt động và phát triển, ngân hàng này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Kết thúc năm 2015, tổng tài sản của nhà băng này đạt 29.579 tỷ đồng, huy động đạt 25.904 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 16.663 tỷ, nợ xấu dưới 3%.
Trong những ngày đầu năm nay, Viet Capital Bank là một trong những ngân hàng đầu tiên được Thống đốc cấp giấy phép mở mới 10 chi nhánh và phòng giao dịch, trong bối cảnh việc mở rộng chi nhánh của các ngân hàng bị hạn chế. Ngân hàng cũng đang hoàn thiện chiến lược phát triển 5 năm (2016 - 2020) theo hướng đẩy mạnh hơn về bán lẻ, tập trung vào khách hàng vừa và nhỏ (SME), đầu tư mạnh về công nghệ, về con người và phát triển nhanh hệ thống mạng lưới hoạt động truyền thống lẫn các kênh ngân hàng điện tử hiện đại.
Mai Thương