"Tôi đến từ Manchester nhưng đã sống ở London được 6 năm. Tôi làm kỹ sư công nghệ thông tin được 3 năm tại một công ty nổi tiếng ở London. Khi rảnh rỗi, tôi thích đi dạo ở công viên Hyde cùng gia đình".
Một đoạn thông tin giống như hồ sơ giới thiệu bản thân trên ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, đây lại là mẫu hồ sơ ứng tuyển (CV) của người thuê nhà ở Anh hiện nay.
Trước dịch bệnh, việc tìm nhà thuê ở Anh khá đơn giản. Nếu có đủ tiền thuê, bạn sẽ nhận chìa khóa nhà. Giờ đây, người đi thuê phải cố gắng đáp ứng những đòi hỏi và tiêu chuẩn cao hơn từ chủ nhà, đồng thời phải cạnh tranh với nhiều ứng viên khác.
Nick Ballard, Chủ tịch Hiệp hội cộng đồng người lao động, người thuê nhà (Acorn), cho biết việc tìm nhà thuê với nhiều người hiện nay như một cuộc chiến sinh tồn và những người thua cuộc sẽ không có chỗ ở.
Tình trạng này không chỉ diễn ra ở London mà còn lan rộng ở các thành phố khác như Manchester, Bristol. Hàng chục người thuê nhà tiềm năng sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ dự thầu kín. Người chiến thắng thường trả giá cao hơn hàng trăm bảng so với giá chào thuê, thậm chí đề nghị trả trước 12 tháng tiền thuê nhà, một yêu cầu vốn chỉ dành cho sinh viên quốc tế.
Rob Dix, đồng sáng lập trang Property Hub, cho biết có nhiều người đề nghị trả tiền thuê trước một năm để tăng khả năng cạnh tranh với các ứng viên còn lại và đảm bảo thuê được nhà.
Nhiều người thuê nhà cho biết họ còn bị áp đặt những yêu cầu chặt chẽ hơn. Polly Neate, Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Shelter, cho hay mỗi ngày ông đều nhận thêm thông tin về những tiêu chí vô lý người thuê nhà phải đáp ứng như trả trước một khoản tiền lớn, có người bảo lãnh với điều kiện tài chính tốt, không nhận trẻ em hay người nhận trợ cấp. Một số chủ nhà tăng cường quản lý từ xa hệ thống sưởi trong nhà, yêu cầu phơi đồ ngoài trời hay nấu ăn dưới 20 phút.
Theo chuyên trang bất động sản Rightmove (Anh), chủ nhà ngày càng kén chọn bởi cung không đáp ứng đủ cầu trên thị trường. Hiện nay, số lượng người thuê nhà ở Great Britain, hòn đảo lớn nhất nước Anh, đã tăng hơn 41% so với năm 2019, trong khi nguồn cung bất động sản cho thuê sụt giảm 35%.
Những người nhận trợ cấp cũng gặp khó khăn giữa thị trường thuê nhà đầy cạnh tranh. Giá thuê ở một số khu vực của Greater Manchester tăng tới 38% mỗi năm trong khi nguồn trợ cấp nhà ở địa phương vẫn dừng ở mức của giai đoạn 2018-2019.
Ngọc Diễm (theo The Guardian)