"Chúng ta không nên nói về trọng tài ở Champions League, dù mùa này hay mùa trước", Guardiola nói với BT Sport. "Trọng tài đã bắt tuyệt vời, còn chúng ta không nên bình luận về những quyết định của họ. Trọng tài không còn ảnh hưởng nhiều như trong quá khứ".
Guardiola được cho là ám chỉ những quyết định của trọng tài khiến Man City bị Tottenham loại ở tứ kết Champions League năm 2019. Khi đó, ông cũng không bình luận nhiều về trọng tài.
Tối 6/4, Man City hạ Dortmund 2-1 ở tứ kết lượt đi trên sân Etihad. Trọng tài lại gây nhiều tranh cãi khi từ chối bàn gỡ của tiền vệ Jude Bellingham cho Dortmund. Phút 37, Bellingham cướp bóng trong chân thủ môn Ederson. Trọng tài Ovidiu Hategan thổi phạt trước khi cầu thủ đội khách đưa bóng vào lưới trống. Vì thế VAR không thể can thiệp.
Cựu trọng tài Mark Clattenburg cho rằng Bellingham đã lấy bóng đúng luật. "Bellingham chạm bóng trước một cách rõ ràng", Clattenburg viết trên Sportsmail. "Trọng tài Hategan bị khuất tầm nhìn, nhưng ông ấy cảm thấy Bellingham đã phạm lỗi nên thổi phạt. Không may cho Bellingham, là VAR không thể giải cứu vì khi đó bóng chưa qua vạch vôi".
Nhưng, Guardiola cho rằng Bellingham "giơ cao chân hơn bình thường khi cướp bóng".
Ông cũng bình luận về việc trọng tài biên Octavian Sovre xin chữ ký tiền đạo Erling Haaland sau trận. Ông nói: "Tôi không bắt gặp cảnh đó. Có lẽ ông ấy là fan của Haaland, nên tại sao lại không thể xin chữ ký cậu ấy nhỉ. Có thể chữ ký đó sẽ dành tặng cho con trai hoặc con gái ông ấy. Tôi chưa từng thấy trường hợp tương tự, nhưng trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ trên sân".
Hoàng An (theo Goal)