
Juan Guaido phát biểu trước quốc hội Venezuela tại thủ đô Caracas hôm 6/3. Ảnh: AFP.
"Các nước châu Âu nên siết chặt lệnh trừng phạt tài chính đối với chính quyền Nicolas Maduro", tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido hôm nay cho biết trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Der Spiegel của Đức, bày tỏ lo ngại rằng chính phủ của Tổng thống Maduro sẽ sử dụng tài sản quốc gia để chống lại phe đối lập.
Tuyên bố được Guaido đưa ra một ngày sau khi chính quyền Venezuela trục xuất đại sứ Đức Daniel Kriener với cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Kriener phải rời Venezuela trong vòng 48 giờ, nhưng Guaido kêu gọi ông ở lại. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng tuyên bố việc trục xuất Kriener "chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng".
Kriener là một trong số những nhà ngoại giao nước ngoài tới sân bay ở thủ đô Caracas hôm 4/3 để chào đón Guaido trở về sau khi tổng thống tự phong này vượt biên tới Colombia và thực hiện chuyến công du tới nhiều quốc gia Nam Mỹ, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của Tòa án Tối cao Venezuela.
Kể từ tháng 11/2017, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ tới Venezuela và đóng băng tài sản 18 quan chức nước này bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, dân chủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lệnh cấm vận của EU chỉ mang tính biểu tượng, do không áp dụng với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị tại Venezuela ngày càng leo thang sau khi Guaido, chủ tịch quốc hội nước này, tự xưng là "tổng thống lâm thời" vào ngày 23/1. Ông được Mỹ và khoảng 50 quốc gia ủng hộ, trong khi Tổng thống Maduro được quân đội hậu thuẫn và nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ công nhận là lãnh đạo hợp pháp.