Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội ngày 20/4, trả lời câu hỏi của người dân phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) liên quan đến tuyển sinh đầu cấp trung học cơ sở, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng khẳng định chủ trương không tổ chức thi tuyển đầu cấp trung học cơ sở là đúng, làm giảm áp lực thi cử, luyện thi của học sinh.
“Các cháu ở tiểu học giờ còn không chấm điểm nên nếu thi tuyển vào lớp 6 sẽ không phù hợp. Một số trường đề xuất không thi thì kiểm tra IQ, EQ, thực chất cũng là việc biến tướng của thi cử. Nếu kiểm tra IQ, EQ việc luyện thi càng phức tạp hơn. Luyện văn hóa bố mẹ có thể giúp đỡ con cái ôn luyện. Nếu thi IQ chắc chắn sẽ phải luyện thi, lại đẻ ra một phong trào luyện thi mới”, ông Thi nói.
Trước thực tế một số trường chất lượng cao, trường chuyên lo lắng nếu không tổ chức thi sẽ không biết xét tuyển thế nào vì số hồ sơ vượt quá nhiều lần chỉ tiêu tuyển sinh, ông Đào Trọng Thi cho hay, trong quy định không có trường chuyên trung học cơ sở, chỉ tổ chức trường chuyên ở trung học phổ thông và mỗi tỉnh thành chỉ cho phép thành lập một trường THPT chuyên. “Nhiều nơi cứ làm, tự ý làm và tôi phải nói đấy là làm chui chứ chúng ta không thừa nhận trường chuyên cấp trung học cơ sở”, ông Đào Trọng Thi nhấn mạnh.
![luyenthi-4576-1429583620.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/04/21/luyenthi-4576-1429583620.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s62m1hRucbV_1qcU4s8OCw)
Phụ huynh xem bài làm của con sau kỳ thi vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) năm ngoái. Ảnh: Võ Hải.
GS Đào Trọng Thi cho biết, trường chuyên là nơi đào tạo nhân tài nên nhà nước ưu tiên đầu tư. Nếu như bây giờ ưu tiên đầu tư cho một số trường trung học cơ sở được coi là trường chuyên thì không công bằng. Học sinh học xong tiểu học đều có quyền học trung học cơ sở vì đây là cấp phổ cập. Nhà nước đảm bảo đầy đủ chỗ học ở trường công cho tất cả các cháu. Do đó có nên cho một số trường quyền được lựa chọn học sinh giỏi hay không?
Người đứng đầu Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng cho biết, ngành giáo dục đang phải giải bài toán quy định thì không có trường chuyên ở cấp trung học cơ sở nhưng trên thực tế hầu hết quận huyện đều có một trường như thế. Ví dụ như Hà Nội có trường chuyên Hà Nội - Amsterdam nhưng lại kèm theo cấp trung học cơ sở mặc dù nhà nước chỉ thừa nhận cấp THPT.
“Chúng tôi sẽ có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để các địa phương giải quyết thực trạng các trường chuyên cấp trung học cơ sở đang tồn tại không chính thức”, ông Thi nói.
Trước đó ngày 16/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cho phép 3 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Mari Curie, Lương Thế Vinh được tuyển sinh lớp 6 theo hình thức xét tuyển kết hợp với đánh giá năng lực học sinh bằng bài đo chỉ số IQ, EQ... 3 trường còn lại là THCS Nguyễn Siêu, THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy chỉ được xét tuyển đầu vào lớp 6. Tuy nhiên một ngày sau đó, Sở lại ra văn bản hỏa tốc: "Yêu cầu tất cả trường THCS trên địa bàn tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6".
Võ Hải