"Danh hiệu là điều Man Utd cần nhất lúc này. Chúng tôi đã không đoạt được cúp nào trong nhiều năm qua", Greenwood nói với ESPN hom 25/5.
Man Utd đoạt danh hiệu gần nhất ở mùa 2016-2017, khi họ, dưới trướng HLV Jose Mourinho - thắng Ajax 2-0 trong trận chung kết Europa League hôm 24/5/2017.
Bốn năm trắng tay liên tiếp vừa qua là thời gian khát danh hiệu dài nhất của Man Utd kể từ giai đoạn 1985-1989. Sau lần đoạt Cup FA năm 1985, "Quỷ Đỏ" phải chờ tới năm 1990 mới đoạt danh hiệu tiếp theo khi thắng Crystal Palace ở chung kết Cup FA. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Alex Ferguson với Man Utd, sau ba mùa giải trắng tay.
Hôm nay, Man Utd có cơ hội khép lại bốn năm trắng tay và đoạt danh hiệu đầu tiên dưới trướng HLV Ole Gunnar Solskjaer, nếu thắng Villarreal ở chung kết Europa League trên sân Energa Gdansk, Ba Lan. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên của Solskjaer kể từ khi lên nắm quyền tại Old Trafford cuối năm 2018.
Năm ngoái, Solskjaer đưa Man Utd vào tới ở bán kết ba giải Cup, nhưng họ đều không vào được các trận tranh Cup FA, Cup Liên đoàn và Europa League. Lần đầu tiên một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh nhận kết cục như vậy trong một mùa giải.
Greenwood vì thế xem trận chung kết hôm nay là thời cơ không thể tốt hơn để Man Utd dứt cơn khát danh hiệu. Anh nói thêm: "Chúng tôi đã sa sút những năm qua, nhưng hy vọng rằng, Man Utd có thể đánh bại Villarreal để vô địch Europa League. Và đó có thể là bàn đạp để Man Utd trở lại với vị thế vốn có - CLB hay nhất bóng đá Anh cũng như thế giới".
Mùa 2019-2020, mùa đầu tiên thi đấu ở đội một Man Utd, Greenwood đã gây ấn tượng mạnh khi ghi 17 bàn và nhờ đó, lần đầu được triệu tập vào tuyển Anh hồi cuối tháng 8/2020. Mùa này, tiền đạo 19 tuổi khởi đầu không tốt, nhưng kịp bùng nổ ở giai đoạn quyết định, ghi bảy bàn từ đầu tháng Tư.
"Tôi nghĩ tôi thi đấu tốt hơn ở mùa này. Ngay cả khi không ghi bàn, tôi vẫn chơi tốt. Tôi không nghĩ mình có trận nào đá tệ cả", Greenwood nhấn mạnh. "Tôi khởi đầu không tốt, nhưng thi đấu tốt dần đến ở giai đoạn cuối mùa. Tôi nghĩ rằng mình đã thi đấu tốt hơn nhiều so với mùa trước, dù có ít bàn thắng và kiến tạo hơn. Tôi cảm thấy mình chơi bóng vì tập thể nhiều hơn".
Hồng Duy (theo ESPN)